Năm 2012, Hàn Quốc đã hứng chịu 56 trận động đất

Theo Cơ quan Khí tượng thủy văn Hàn Quốc, năm 2012, nước này chịu 56 trận động đất, trong đó trận mạnh nhất có cường độ 3,9 độ Richter.
Theo Cơ quan Khí tượng thủy văn Hàn Quốc (KMA), năm 2012, xứ sở kim chi phải hứng chịu 56 trận động đất.

Đây là năm thứ hai Hàn Quốc có số lượng trận động đất nhiều nhất kể từ khi bắt đầu đưa vào hệ thống theo dõi động đất từ năm 1978.

Báo cáo của KMA cho thấy trong năm 2012 đã có 9 trận động đất có cường độ trên 3 độ Richter (4 trận trong số đó đủ mạnh để người dân có thể cảm nhận), trong đó trận động đất mạnh nhất với cường độ 3,9 độ Richter đã xảy ra vào ngày 11/5/2012 ở Muju (miền Trung Hàn Quốc).

Năm 2009, Hàn Quốc ghi nhận con số kỷ lục 60 trận động đất. Trong giai đoạn từ 1999 đến 2011, xứ sở kim chi phải hứng chịu khoảng 43,6 trận động đất/năm.

Khu vực thủ đô Seoul đã xảy ra 11 trận động đất nhưng không đủ mạnh để gây thiệt hại./.

Anh Nguyên/Seoul (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục