Năm 2012 sẽ không thu phí lưu hành giờ cao điểm

Bộ trưởng GTVT khẳng định không thu phí lưu hành phương tiện cá nhân, phí ôtô đi vào trung tâm thành phố giờ cao điểm trong năm 2012.
Thu phí lưu hành phương tiện giao thông cá nhân, phí ôtô đi vào trung tâm thành phố giờ cao điểm không phải là sáng kiến của Bộ Giao thông Vận tải và không có chuyện thu hai loại phí này ngay trong năm nay.

Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng Ba, ngày 1/4.

Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết cùng với hai loại phí trên còn có thêm phí bảo trì đường bộ. Phí bảo trì đường bộ được thực hiện theo Luật đường bộ có hiệu lực từ năm 2009, nhưng trong thời gian qua chưa có thông tư hướng dẫn kịp thời nên đến thời điểm này mới được đặt ra.

Còn phí lưu hành phương tiện giao thông cá nhân và phí ôtô đi vào trung tâm thành phố giờ cao điểm được thực hiện theo Nghị quyết số 21/2011/QH13 của Quốc hội.

Nghị quyết nêu rõ, Quốc hội tán thành các chủ trương biện pháp của Chính phủ, của Bộ Giao thông Vận tải nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn giao thông, giao Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố  Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an, các Bộ, ngành hữu quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo chống ùn tắc giao thông.

Bộ Giao thông Vận tải đã trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc bổ sung phí lưu hành phương tiện giao thông cá nhân ở Việt Nam và phí ôtô đi vào trung tâm thành phố giờ cao điểm vào danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Pháp lệnh số 38/2001/PL-UBTVQH10.

Theo Bộ trưởng Đinh La Thăng, căn cứ vào Nghị quyết Quốc hội, Nghị quyết Trung ương 4, Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải và các Bộ khẩn trương xây dựng đề án về thu phí hạn chế phương tiện cá nhân và thu phí xe ôtô vào trung tâm thành phố giờ cao điểm.

Bộ Giao thông Vận tải đã phối hợp với các bộ dự thảo và xây dựng, tiếp thu các ý kiến phản ảnh của nhân dân qua các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, hiện thời điểm tiến hành thu phí vẫn chưa đề xuất do nền kinh tế Việt Nam chưa thoát khỏi khó khăn, không có chuyện thu hai loại phí này ngay trong năm nay.

Nói về đối tượng chịu phí, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho biết phí lưu hành phương tiện giao thông cá nhân chỉ thu với xe ôtô cá nhân (khoảng 600.000 xe); xe máy ở năm thành phố lớn là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ và chỉ thu ở khu vực nội đô, không phải tất cả xe máy trong cả nước đều chịu phí.

Đối tượng người nghèo được miễn phí. Khu vực thu và mức thu cụ thể giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định trên cơ sở nghị quyết của Hội đồng nhân dân cho phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội và yêu cầu giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông ở địa phương.

Theo tính toán của Bộ Giao thông Vận tải, mỗi năm sẽ thu được từ 12.000-15.000 tỷ đồng phí lưu hành của 600.000 xe ôtô cá nhân. Đây là bước thực hiện thí điểm, sau đó Bộ sẽ tổng kết, đánh giá.

Tại buổi họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam đã trả lời một số câu hỏi của báo giới liên quan đến vấn đề chất lượng xăng dầu, tác động của các doanh nghiệp giải thể đối với nền kinh tế và giải quyết việc làm cho người lao động, những khó khăn trong sản xuất công nghiệp, kết luận của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng về vụ việc cưỡng chế thu hồi đất ở Tiên Lãng…

Bộ trưởng Vũ Đức Đam khẳng định trong điều hành vĩ mô, tiêu chí quan trọng nhất là tốc độ tăng trưởng, phải duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý và bảo đảm kiềm chế lạm phát.

Để duy trì tốc độ tăng trưởng thì phải tháo gỡ được khó khăn cho sản xuất kinh doanh mà không gây lạm phát trở lại./.

Chu Thanh Vân (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục