Năm 2012 tăng cường năng lực phòng, chống AIDS

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị năm 2012, các tỉnh cần tập trung vào giáo dục và truyền thông thay đổi hành vi, giám sát dịch HIV/AIDS.
Ngày 4/1, tại Ninh Bình, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2011 và triển khai kế hoạch năm 2012.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh ở Việt Nam, dịch HIV/AIDS có xu hướng giảm cả về số người nhiễm, số bệnh nhân AIDS và tử vong do AIDS.

Tuy nhiên, các yếu tố có nguy cơ cao như quan hệ tình dục không an toàn, nhất là quan hệ tình dục đồng giới nam ở một số địa phương diễn ra phức tạp.

Theo số liệu thống kê của Cục Phòng, chống HIV/AIDS, chỉ tính riêng Thành phố Hồ Chí Minh đã có trên 30.000 người quan hệ tình dục đồng giới nam, đó là con số đáng báo động.

Nhận thức của người dân ở vùng sâu, vùng xa về đại dịch này còn thấp, chỉ khoảng 5-10% số người ở các khu vực trên hiểu biết về HIV/AIDS; nguồn nhân lực thiếu hụt nghiêm trọng tại các tuyến… đang là rào cản lớn đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS hiện nay.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị trong năm 2012, các tỉnh cần triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, tập trung vào công tác thông tin, giáo dục và truyền thông thay đổi hành vi, giám sát dịch HIV/AIDS và can thiệp giảm tác hại phòng lây nhiễm; hỗ trợ điều trị và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; tăng cường năng lực cho các trung tâm phòng, chống HIV/AIDS, phấn đấu có 55% người dân trong độ tuổi từ 15-49 hiểu biết đúng về dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS; khống chế tỷ lệ người nhiễm căn bệnh này trong cộng đồng dân cư dưới 0,3% vào năm 2015; thiết lập được hệ thống giám sát có khả năng dự báo xu hướng dịch ở từng địa phương…

Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố, tính đến ngày 31/9/2011, cả nước có 193.350 người nhiễm HIV còn sống; trong đó có 47.030 bệnh nhân AIDS, trên 51.300 người tử vong do HIV/AIDS./.

Vũ Văn Đạt (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục