Năm 2015, tuyển sinh khối trường quân đội không thêm khối thi mới

Hôm nay, ngày 22/1, Ban tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng đã chính thức quyết định phương thức tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng khối quân đội năm 2015.
Năm 2015, tuyển sinh khối trường quân đội không thêm khối thi mới ảnh 1Thí sinh dự thi đại học năm 2014. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)

Hôm nay, ngày 22/1, Ban Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng đã chính thức quyết định phương thức tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng khối quân đội năm 2015.

Theo đó, không có trường nào xét tuyển theo tổ hợp môn thi mới ngoài 5 khối thi khối truyền thống (gồm khối A, A1, B, C, D). Một số ngành lĩnh vực văn hóa nghệ thuật có tuyển sinh thêm môn năng khiếu.

Điểm xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, kèm theo các quy định riêng của Bộ Quốc phòng.

Tuy nhiên, Ban Tuyển sinh quân sự chưa có thông tin cụ thể về chỉ tiêu tuyển sinh cho toàn khối cũng như trong từng trường, từng ngành.

Tổng số trường thuộc Bộ Quốc phòng là 21 trường với các ngành học thuộc rất nhiều lĩnh vực từ văn hóa, văn nghệ đến y, dược, kinh tế... Ban Tuyển sinh quân sự cho biết, các thông tin cụ thể hơn như số chỉ tiêu, các quy định xét tuyển sẽ được cụ thể hóa trong cuốn "Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015."

Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015 là năm đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo bỏ hình thức thi ba chung sau 13 năm duy trì. Đây cũng là năm đầu tiên các trường được tự tổ hợp khối thi tùy theo yêu cầu đào tạo của mình thay vì chỉ bó cứng trong 5 khối thi truyền thống.

Năm 2015 cũng là năm đầu tiên Bộ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia với mục đích “hai trong một”. Theo đó, điểm thi vừa để xét công nhận tốt nghiệp, vừa làm cơ sở để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Thí sinh có thể tìm hiểu thông tin chi tiết về các ngành học, khối thi của từng trường xem tại đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục