Năm 2016 thu nhập của người Séc cao nhất khối Đông Âu cũ

Thu nhập bình quân của người Séc năm 2016 đạt xấp xỉ 345.000 koruna, gần 12.800 euro, cao hơn các nước Đông và Trung Âu cùng gia nhập Liên minh châu Âu
Năm 2016 thu nhập của người Séc cao nhất khối Đông Âu cũ ảnh 1Người mua hàng bên trong một siêu thị ở Prague. (Nguồn: Wall Street Journal)

Theo phóng viên TTXVN tại Prague, thu nhập bình quân của người Séc năm 2016 đạt xấp xỉ 345.000 koruna, gần 12.800 euro, cao hơn các nước Đông và Trung Âu cùng gia nhập Liên minh châu Âu vào một thời điểm như Ba Lan, Slovakia và Hungary. Chỉ số này càng vượt xa các nước Nam Âu như Bulgaria, Macedonia hay Romania...

Đây là con số mà Cục Thống kê Séc vừa công bố, thể hiện sự tiến bộ của nền kinh tế nước này.

Tuy nhiên, theo tờ báo điện tử cznews.info, mức lương của người lao động Séc thấp hơn nhiều so mới chỉ số trung bình của khối EU – 929.900 koruna/năm, gần 35.000 euro. So với thu nhập của người Thụy Điển thì người dân Séc chịu thiệt tới 6 lần. Năm 2014 lương của người Séc chỉ bằng 37% mức trung bình của EU và đứng thứ 19 trong tổng số 28 quốc gia thành viên. 

Con số nói trên là mức lương chưa trừ thuế thu nhập và trừ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Sau khi trừ các khoản chi nói trên thì người Séc chỉ còn thu được 262.000 koruna/năm, tức 9.700 euro.

Trong các nước EU mức lương cao nhất thuộc về Luxembourg (62.222 euro/năm), Đan Mạch (56.000 euro/năm), Ireland (47.000 euro/năm). Nằm ngoài EU thì người Thụy Điển có thu nhập cao ngất ngưởng (73.000 euro/năm), Na Uy (57.000 euro/năm).

Thu nhập thấp nhất trong các nước EU là Bulgaria (5.900 euro/năm) và Romania (6.800 euro/năm). Macedonia sắp gia nhập EU cũng là nước nghèo với thu nhập bình quân là 6.700 euro/năm./. ()

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục