Nam Bộ trời nắng nóng, nhiệt độ lên tới 37 độ C

Trong vài ngày tới, các tỉnh Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng, nhiệt độ phổ biến khoảng 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.
Trong những ngày qua các tỉnh Nam Bộ nằm trong rìa tây của lưỡi áp cao cận nhiệt đới với thời tiết ổn định nên đã xuất hiện nắng nóng trên diện rộng, nền nhiệt phổ biến trong khoảng 34-36 độ C.

Ở một số nơi thuộc miền Đông Nam Bộ nhiệt độ còn cao trên 37 độ như Đồng Phú (Bình Phước) 38,1 độ C, Biên Hòa (Đồng Nai) 37,1 độ C.

Hiện nay lưỡi áp cao cận nhiệt vẫn có cường độ ổn định do vậy trong một vài ngày tới, Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng, nhiệt độ phổ biến khoảng 35-36 độ C, một số nơi thuộc miền Đông Nam Bộ cao trên 37 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 18/3, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C; cao nhất từ 25-28 độ C, riêng Lai Châu-Điện Biên 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C; cao nhất từ 23-26 độ C.

Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C; cao nhất từ 23-26 độ C.

Các tỉnh Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, có nơi 21-23 độ C; cao nhất từ 22-25 độ C, phía nam 26-29 độ C.

Các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 34-37 độ C./.

Hồng Ninh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục