NAM: Cách ứng xử của Mỹ với Venezuela vi phạm luật quốc tế

Phong trào Không liên kết (NAM) phản đối các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào Venezuela và cho rằng đây là cách ứng xử gây bất ổn và không mang tinh thần tôn trọng cần có giữa hai nhà nước.
NAM: Cách ứng xử của Mỹ với Venezuela vi phạm luật quốc tế ảnh 1Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (trái) và Chủ tịch Quốc hội Diosdado Cabello (giữa) tham gia cuộc tuần hành phản đối các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 8/2, Phong trào Không liên kết (NAM) đã ra thông cáo phản đối các biện pháp trừng phạt mới đây của Mỹ nhắm vào Venezuela, cho rằng cách ứng xử của Washington với Caracas là gây bất ổn và không mang tinh thần tôn trọng cần có giữa hai nhà nước.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, văn bản trên cũng khẳng định hành động này "rõ ràng là một sự vi phạm luật pháp quốc tế, cũng như những nguyên tắc được đề ra trong Hiến chương Liên hợp quốc và Tuyên bố về Nguyên tắc Luật quốc tế liên quan tới Quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các nhà nước."

NAM cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với nhân dân và Chính phủ Venezuela, đồng thời kêu gọi Washington chấm dứt các “biện pháp trừng phạt bất hợp pháp” này.

Ngày 2/2 vừa qua, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua gói trừng phạt thứ hai đối với một số quan chức quân đội và chính phủ Venezuela với cáo buộc vi phạm nhân quyền.

Trước đó, tháng 12/2014, Tổng thống Mỹ  cũng đã ký ban hành một số biện pháp trừng phạt như cấm nhập cảnh, đóng băng tài khoản ngân hàng và tịch thu tài sản đối với một số lãnh đạo và sỹ quan quân đội Venezuela.

Phong trào Không liên kết sẽ tổ chức hội nghị cấp cao nhiệm kỳ 3 năm vào tháng Chín tới tại thủ đô Caracas, và Venezuela sẽ là nước giữ chức chủ tịch luân phiên tổ chức quốc tế này trong nhiệm kỳ tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục