NAM công bố dự thảo cho Hội nghị Thượng đỉnh 16

Ngày 27/8, sau 2 ngày họp tại Tehran, Hội nghị NAM công bố bản dự thảo sẽ trình Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 16, dự kiến ngày 30-31/8.
Ngày 27/8, sau hai ngày họp tại Tehran, thủ đô Iran, Hội nghị chuyên viên cấp cao của Phong trào Không liên kết (NAM) đã kết thúc với việc công bố bản dự thảo chuẩn bị đưa lên xem xét thêm tại Hội nghị cấp bộ trưởng (28-29/8) và cuối cùng sẽ trình Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 16, dự kiến diễn ra trong các ngày 30-31/8.

Ông Mohammad Mahdi Akhounzadeh, Thứ trưởng Ngoại giao Iran, Tổng Thư ký của hội nghị nêu rõ rằng thông qua văn bản trên, các nước NAM đã đưa ra những tín hiệu khẳng định quyết tâm theo đuổi hòa bình, công bằng và tôn trọng luật pháp.

Ông cho biết chủ đề chính của Hội nghị Thượng đỉnh NAM lần thứ 16 là "Duy trì hòa bình thông qua việc điều hành chung toàn cầu." Đại diện của hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tham dự hội nghị với sự hiện diện của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon.

Cũng theo ông Akhounzadeh, văn bản trên bác bỏ mọi hình thức "chiếm đóng" trên thế giới, đề cập vấn đề giải trừ vũ khí hủy diệt hàng loạt và hủy bỏ vũ khí hạt nhân trên thế giới. Bên cạnh nhiều vấn đề khác, văn bản kêu gọi tất cả các quốc gia và các chính phủ trên thế giới tích cực tham gia chiến dịch phản đối các loại vũ khí hóa học.

Để phù hợp với khẩu hiệu "năng lượng hạt nhân dành cho tất cả, vũ khí hạt nhân không để cho ai," dự thảo văn bản kêu gọi biến Trung Đông nóng bỏng thành khu vực phi hạt nhân....

Trong một diễn biến liên quan, ngày 26/8, Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi kêu gọi các nhà lãnh đạo của NAM cần thể hiện lập trường phản đối các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào Tehran tại Hội nghị Thượng đỉnh NAM.

Ngoại trưởng Salehi khẳng định các biện pháp trừng phạt đơn phương hiện nay đều đi ngược lại Hiến chương Liên hợp quốc. Iran hiện đang chịu sức ép rất lớn từ các biện pháp trừng phạt kinh tế và ngoại giao của Mỹ cũng như Liên minh châu Âu (EU) nhằm buộc nước này phải ngừng các chương trình làm giàu urani.

Liên quan vấn đề hạt nhân của Iran, ngày 27/8, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Akhounzadeh cho biết Tehran có thể sẽ cho phép đại diện các nước thành viên NAM đến thăm khu quân sự Parchin ở Đông Nam nước này, nơi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) nghi ngờ Iran đang thực hiện các thí nghiệm hạt nhân.

Ông nói: "Chuyến thăm này không phải là một phần hoạt động của hội nghị... nhưng sau khi cân nhắc kỹ, Iran sẵn sàng tổ chức chuyến thăm này."

Iran đưa ra đề xuất trên ba ngày sau khi IAEA đề nghị Tehran cho phép các thanh sát viên của cơ quan này được tới thăm cơ sở quân sự Parchin trong cuộc gặp ở Vienna, Áo tuần trước.

Iran đã chủ trì Hội nghị cấp chuyên viên NAM trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao NAM lần thứ 16. Đây được cho là cơ hội để nước này nâng cao vị thế ngoại giao trong bối cảnh bị Mỹ và phương Tây cô lập. Ngoài ra, Iran cũng đang phải chịu nhiều sức ép từ các biện pháp cấm vận kinh tế của phương Tây nhằm buộc nước này chấm dứt chương trình hạt nhân bị nghi ngờ là để phát triển vũ khí hạt nhân.

Được thành lập ở Belgrade năm 1961, NAM hiện có 120 nước, chiếm 2/3 số thành viên Liên hợp quốc với khoảng 55% dân số thế giới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục