Nam Định bắt đầu dự án mở rộng tỉnh lộ dài 55km

Đây là trục giao thông chính, quan trọng trong việc phát triển kinh tế-xã hội, phục vụ vùng kinh tế năng động nhất của tỉnh Nam Định.
Sáng 15/1, tỉnh Nam Định đã khởi công mở rộng, nâng cấp tỉnh lộ 490C nối 3 huyện phía Nam của tỉnh với thành phố Nam Định và với mạng giao thông quốc gia.

Đây là trục giao thông chính, quan trọng trong việc phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng phục vụ vùng kinh tế năng động nhất của tỉnh Nam Định.

Tuyến đường 490C dài hơn 55km chạy từ thành phố Nam Định đi các huyện Nam Trực, Trực Ninh, Nghĩa Hưng (kết thúc tại thị trấn Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng-điểm cực Nam của tỉnh Nam Định).

Do được hình thành, xây dựng từ xưa nên tuyến đường này hẹp, dân cư bám sát hai bên; hiện đường đã xuống cấp nghiêm trọng, không đáp ứng được nhu cầu giao thông phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Tuyến đường này được nâng cấp với 3 phân đoạn, phù hợp với nhu cầu phát triển và điều kiện kinh phí.

Đó là đoạn khu vực nội thành thành phố Nam Định dài 3,5km được đầu tư đạt tiêu chuẩn đường đô thị; đoạn từ thành phố Nam Định đi qua huyện Nam Trực, Trực Ninh đến trung tâm huyện Nghĩa Hưng dài 22,2km đầu tư đạt tiêu chuẩn cấp III đồng bằng và đoạn còn lại đi qua các xã của huyện Nghĩa Hưng dài hơn 30km được đầu tư đạt tiêu chuẩn đường cấp III, cấp IV, cấp V đồng bằng. Tổng mức đầu tư cho toàn tuyến là hơn 757 tỷ đồng.

Hiện, công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành, đến cuối năm 2010 việc nâng cấp các đoạn 1 và 2. Dự kiến, việc nâng cấp tuyến đường sẽ hoàn thành vào năm 2011./.

Phạm Văn Tiếp (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục