Nam Định: Bắt quả tang hai tàu khai thác cát trái phép trên biển

Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định đã phát hiện, bắt quả tang hai tàu đang khai thác khoáng sản trái phép (cát đen) tại khu vực cửa Hà Lạn, thuộc địa phận thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy (Nam Định).
Nam Định: Bắt quả tang hai tàu khai thác cát trái phép trên biển ảnh 1Lực lượng Bộ đội Biên phòng Nam Định bắt quả tang hai tàu khai thác cát trái phép trên biển. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định cho biết vào khoảng 6 giờ ngày 22/10, Tổ tuần tra Đồn Biên phòng Quất Lâm, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định đã phát hiện, bắt quả tang hai tàu đang khai thác khoáng sản trái phép (cát đen) tại khu vực cửa Hà Lạn, thuộc địa phận thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy (Nam Định).

Cụ thể, tàu TH 0634 có trọng tải 149 tấn do ông Lê Văn Hợp (41 tuổi, trú tại xã Hà Phú, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa làm thuyền trưởng) và tàu NĐ 2352 trọng tải 89 tấn do ông Trần Văn Thu (41 tuổi, trú tại xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) làm thuyền trưởng đang có hành vi khai thác cát trái phép.

Tại thời điểm kiểm tra, mỗi tàu có năm máy hút cát với công suất lớn đang hoạt động. Các chủ tàu khai nhận, chỉ cần hút trong khoảng 2 giờ là đầy cát ở tất cả các khoang tàu. Toàn bộ số cát khai thác được bán cho khách hàng phục vụ san lấp mặt bằng và xây dựng các công trình.

[Bắt giữ 3 thuyền công suất lớn bơm hút cát trái phép ở Đồng Nai]

Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định đang tạm giữ các tàu khai thác cát trái phép để điều tra, hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào cuối tháng Chín vừa qua, Đồn Biên phòng Quất Lâm (huyện Giao Thủy) cũng đã bắt quả tang tàu HD 2779 do ông Nguyễn Văn Xuân (42 tuổi), trú tại xã Minh Hòa, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương làm thuyền trưởng cùng sáu thuyền viên trên tàu hút cát trái phép tại vùng biển thuộc địa phận xã Giao Hải, huyện Giao Thủy.

Thời gian qua, tại khu vực ven biển trên địa bàn các huyện ven biển tỉnh Nam Định đã xuất hiện một số tàu khai thác cát trái phép, đe dọa an toàn đối với hệ thống đê, kè của tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định đã có văn bản yêu cầu các địa phương phối hợp với lực lượng chức năng của tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác cát trái phép trên sông, trên biển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục