Nam Định: Bắt tạm giam 5 nguyên cán bộ xã bán đất trái thẩm quyền

Năm bị can, nguyên là cán bộ xã Yên Thắng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Chiều 1/2, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 bị can nguyên là cán bộ xã Yên Thắng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định về hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ để phục vụ điều tra.

Theo hồ sơ của cơ quan chức năng, từ năm 2003-2005, các bị can Nguyễn Trọng Tài, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Yên Thắng và Hoàng Tiến Bình, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Thắng đã chỉ đạo Phan Đình Chính, Nguyễn Văn Đăng (là 2 nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Thắng) và Nguyễn Tiến Chức, nguyên cán bộ địa chính xã tổ chức nhiều cuộc họp, ban hành Nghị quyết chỉ đạo về việc bán đất, giao đất trái thẩm quyền tại khu vực thôn Trại Đường và khu vực đê sông Sắt thôn Đồng Quang, xã Yên Thắng. Diện tích đất lên đến gần 32.000m2. Việc làm này gây thiệt hại cho Nhà nước gần 1,2 tỷ đồng.

Trước đó, từ tháng 7-10/2017, Công an tỉnh Nam Định cũng đã đấu tranh làm rõ 2 vụ lạm quyền trong thi hành công vụ tại 2 xã ở các huyện Nam Trực và Ý Yên, khởi tố 6 bị can có hành vi giao đất trái thẩm quyền.

Hiện các vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Nam Định tiếp tục điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục