Nam Định: Bệnh nhân lớn tuổi nghi nhiễm bệnh sởi

Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định ngày 4/2 đã tiếp nhận 2 bệnh nhân có các triệu chứng của bệnh sởi như sốt cao đột ngột kèm phát ban. Hai bệnh nhân này đều trên 30 tuổi, cư trú tại thành phố Nam Định và được xác định chưa từng tiêm vắcxin phòng bệnh sởi.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định ngày 4/2 đã tiếp nhận 2 bệnh nhân có các triệu chứng của bệnh sởi như sốt cao đột ngột kèm phát ban. Hai bệnh nhân này đều trên 30 tuổi, cư trú tại thành phố Nam Định và được xác định chưa từng tiêm vắcxin phòng bệnh sởi.
 
Trung tâm y tế dự phòng tỉnh đã lấy các mẫu bệnh phẩm để tiến hành xét nghiệm. Trong thời gian chờ kết quả, các bệnh nhân này đều được cách ly để điều trị.
 
Trong ngày 5/2, ngành chức năng trong tỉnh Nam Định cũng nhận được tin báo có thêm 3 trường hợp khác tại huyện Nghĩa Hưng đến các cơ sở y tế với các biểu hiện của bệnh sởi. Cán bộ y tế dự phòng tỉnh đã xuống tận địa bàn để xác minh và tổ chức cách ly, điều trị nếu phát hiện dịch bệnh.
 
Được biết, nhiều năm qua, trên địa bàn Nam Định không xuất hiện dịch sởi ở người lớn. Đây chỉ là những trường hợp đặc biệt đang được tập trung theo dõi, điều trị.

Hiện ngành Y tế tỉnh Nam Định đang đẩy mạnh hoạt động truyền thông phòng chống dịch bệnh lây nhiễm, đặc biệt là dịch sởi trong cộng đồng, giúp người dân biết cách tự phòng bệnh cho bản thân, gia đình. Bên cạnh đó, tổ chức lực lượng giám sát, phát hiện lấy mẫu, làm xét nghiệm tại 10/10 huyện, thành phố trong tỉnh; r
iêng với những người lớn tuổi chưa được tiêm phòng sởi, ngành yêu cầu các địa phương thống kê số lượng, tổ chức cung ứng vắcxin cho các tuyến để tiến hành tiêm vét, kiên quyết phát hiện nhanh, ngăn chặn kịp thời không để dịch bệnh có cơ hội bùng phát../.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục