Không chứng nhận ngao sạch Giao Thủy trái quy định

Nam Định: Không chứng nhận ngao sạch trái quy định

Cơ quan chức năng tỉnh Nam Định khẳng định không cấp giấy chứng nhận xuất xứ "Ngao sạch Giao Thủy" cho các DN ngoài tỉnh.
Nhiều tổ hợp và hộ nuôi ngao ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định gần đây cung cấp thông tin cho một số báo rằng ngành chức năng tỉnh Nam Định cấp trái quy định giấy chứng nhận xuất xứ "Ngao sạch Giao Thủy" cho các sản phẩm cùng loại được nuôi ở các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa và Thái Bình.

Trao đổi với phóng viên TTXVN về vấn đề này, ông Trần Xuân Lại, Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nam Định, khẳng định thông tin này là không chính xác, đồng thời cho hay Chi Cục chưa bao giờ cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ cho các doanh nghiệp ngoài tỉnh.

Theo ông Trần Xuân Lại, Chi Cục chỉ cấp chứng nhận vùng nuôi cho bốn doanh nghiệp tư nhân, đại lý thu mua ngao trên địa bàn Giao Thủy của các ông Nguyễn Văn Cửu, Phạm Văn Thực, Phạm Văn Nhất và Nguyễn Văn Phê.

Thời gian gần đây, các tổ hợp, hộ thành viên Hội nuôi nhuyễn thể Giao Thủy cho biết không ít trường hợp các doanh nghiệp thu mua ngao được nuôi ở tỉnh Thái Bình, Ninh Bình và Thanh Hoá có giấy chứng nhận xuất xứ Ngao Giao Thủy từ ngành chức năng tỉnh Nam Định để bán sản phẩm cho thị trường trong và ngoài nước.

Cụ thể, cách đây khoảng hai tháng, một nhà máy chế biến thủy sản ở Thái Bình và một công ty xuất nhập khẩu thủy sản ở tỉnh Thanh Hóa thu mua một lượng ngao nhất định ở Giao Thủy nhưng lại có giấy chứng nhận xuất xứ "Ngao sạch Giao Thủy" với khối lượng gấp 2-3 lần.

Theo bà con nuôi ngao Giao Thủy, điều này gây mất uy tín cho sản phẩm ngao sạch Giao Thủy.

Ông Trần Xuân Lại cho biết Chi Cục chỉ cấp chứng nhận cho vùng nuôi chứ không cấp chứng nhận cho nhà máy và thông tin trên là sai sự thật.

Vùng ngao nuôi Giao Thủy được Liên minh châu Âu (EU) công nhận là vùng nuôi an toàn thực phẩm cấp độ B, sản phẩm đạt chất lượng xuất khẩu vào thị trường châu Âu. Nam Định được ghi nhận là địa phương xây dựng thành công thương hiệu thủy sản đầu tiên của cả miền Bắc. Đây là vùng nuôi ngao duy nhất ở miền Bắc liên tục đạt được tiêu chuẩn an toàn thực phẩm từ năm 2004 đến nay.

Năm 2008, Cục Sở hữu Trí tuệ (Bộ Công thương) đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho doanh nghiệp Cửu Dung sử dụng trong kinh doanh mặt hàng ngao nuôi tại Giao Thủy. Cũng năm 2008, con ngao nuôi ở Giao Thủy đã được cấp Giấy chứng nhận nhãn hiệu độc quyền, xuất xứ hàng hóa "Ngao Giao Thủy" và tháng 6/2010, "Ngao Giao Thủy" được tặng Huy chương Vàng cùng danh hiệu "Thực phẩm chất lượng an toàn vì sức khỏe cộng đồng"./.

Nguyễn Trường (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục