Nam Định tiếp nhận hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào

Nam Định đã tổ chức lễ truy điệu và tiếp nhận bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện hy sinh tại chiến trường Lào do Quân khu 4 chuyển giao.
Ngày 20/7, tại Đài tưởng niệm liệt sỹ tỉnh Nam Định, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cùng thân nhân liệt sĩ và các đoàn thể nhân dân thành phố Nam Định đã long trọng tổ chức lễ truy điệu và tiếp nhận bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện hy sinh tại chiến trường Lào do Quân khu 4 chuyển giao.

Đây là hài cốt của liệt sĩ Trần Ngọc Đoàn (sinh năm 1952, quê quán: xã Nghĩa Phúc - huyện Nghĩa Hưng, nơi trú quán: khu 7 - thị trấn Rạng Đông - huyện Nghĩa Hưng). Liệt sĩ Đoàn nhập ngũ năm 1970 và hy sinh ngày 17/8/1972 tại Xiêng Khoảng (Lào). Hài cốt của anh được Đội quy tập tỉnh Nghệ An thuộc Quân khu 4 tìm kiếm và cất bốc vào ngày 28/10/2010.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Quân khu 4 cho biết: đến nay, 6 Đội quy tập của Quân khu đã quy tập được 23.332/24.010 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn 9 tỉnh Trung và Nam Lào.

Riêng mùa khô năm 2010-2011 đã quy tập được 445 bộ hài cốt, trong đó có 47 bộ hài cốt đã xác định được tên tuổi và quê quán.

Kết quả này đã góp phần thực hiện chính sách tồn đọng sau chiến tranh, đồng thời thể hiện trách nhiệm, tình cảm, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Ngay sau lễ tiếp nhận, hài cốt của liệt sĩ Đoàn đã được gia đình, các ban, ngành, đoàn thể của huyện Nghĩa Hưng và thị trấn Rạng Đông chuyển về an táng tại nghĩa trang quê nhà./.

Hữu Chiến (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục