Nam Định triệt phá nhiều đường dây buôn bán ma túy

Ngay từ những ngày đầu năm 2014, Công an tỉnh Nam Định đã triệt phá thành công sáu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Chiều 14/1, Đại tá Vũ Mạnh Tường, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) - Công an tỉnh Nam Định, cho biết ngay từ những ngày đầu năm 2014, lực lượng của đơn vị đã triệt phá thành công sáu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ các tỉnh, thành Hòa Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An và Sơn La về Nam Định tiêu thụ.

Công an tỉnh Nam Định đã bắt giữ 53 đối tượng, thu giữ một bánh heroin, 4kg ma túy đá, 1 xe ôtô Lexus và nhiều vật chứng liên quan.

Vào hồi 16 giờ ngày 10/1, lực lượng trinh sát phát hiện, bắt quả tang hai đối tượng là Nguyễn Văn Xương (sinh năm 1980, trú tại phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định) và Trịnh Văn Thái (sinh năm 1969, trú trại 79 phố Bắc Ninh, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định) đang vận chuyển trái phép chất ma túy tại đường Trần Nhân Tông, thành phố Nam Định.

Qua đấu tranh và khám xét, ngành chức năng đã thu giữ nửa bánh heroin, 2kg ma túy đá, hai điện thoại di động, một cân điện tử, 19 triệu đồng và nhiều vật chứng có liên quan. Số ma túy đá này được các đối tượng vận chuyển từ Nghệ An về Nam Định tiêu thụ.

Một ngày sau, lực lượng PC 47 Công an tỉnh Nam Định tiếp tục triệt phá chuyên án mang bí số 114D triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Quảng Ninh và Hải Phòng về Nam Định tiêu thụ.

Khoảng 18 giờ ngày 11/1, lực lượng trinh sát phát hiện, bắt quả tang ba đối tượng là Đào Xuân Quýnh (sinh năm 1972), Đào Viết Quân (sinh năm 1982) và Hứa Thị Doan (sinh năm 1984, đều trú tại xã Quang Trung, huyện An Lão, Hải Phòng) đang vận chuyển trái phép chất ma túy tại ngõ 130 đường Kênh, phường Cửa bắc, thành phố Nam Định.

Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ 0,5kg ma túy đá, sáu điện thoại di động, một xe Lexus và các vật chứng có liên quan.

Trước đó, vào hồi bốn giờ ngày 23/11/2013, lực lượng PC47 Nam Định cũng đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Vượng (sinh năm 1986, trú tại khu I, thị trấn Đô Lương, tỉnh Nghệ An) đang vận chuyển trái phép 1kg ma túy đá tại ngã tư giữa Quốc lộ 10 và đường Phạm Ngũ Lão, thành phố Nam Định.

Theo Đại tá Tường, tình hình tội phạm về ma túy, nhất là vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp (ma túy đá) trên địa bàn Nam Định thời gian qua diễn ra phức tạp vì Nam Định vừa là địa bàn tiêu thụ vừa là địa bàn trung chuyển của các đối tượng phạm tội về ma túy.

Giáp Tết là thời điểm các đối tượng tập kết hàng, đối tượng nghiện có xu hướng chuyển từ heroin sang sử dụng ma túy đá.

Hiện, Phòng PC47 Nam Định đã lập hồ sơ đề nghị truy tố các đối tượng, đồng thời tiếp tục đấu tranh khai thác mở rộng các vụ án ma túy nói trên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục