Nam Định trưng bày, đấu giá hơn 1.000 cổ vật dịp đầu Xuân

Các di vật, cổ vật được trưng bày lần này chủ yếu gồm các đồ gốm, sành, sứ, gỗ, sắt... có niên đại từ đầu Công nguyên đến các triều đại phong kiến Lý, Trần, Lê.
Nam Định trưng bày, đấu giá hơn 1.000 cổ vật dịp đầu Xuân ảnh 1Người dân tham quan một gian trưng bày cổ vật tại Quảng Ngãi. Ảnh minh họa. (Nguồn:Phước Ngọc/TTXVN)

Ngày 25/2, tại Bảo tàng tỉnh Nam Định, Hội cổ vật Thiên Trường phối hợp với Câu lạc bộ UNESCO nghiên cứu, sưu tầm cổ vật Việt Nam đã tổ chức buổi giao lưu, trưng bày và đấu giá hơn 1.000 cổ vật nhân dịp đầu Xuân Ất Mùi.

Các di vật, cổ vật được trưng bày lần này chủ yếu gồm các đồ gốm, sành, sứ, gỗ, sắt... có niên đại từ đầu Công nguyên đến các triều đại phong kiến Lý, Trần, Lê.

Là hoạt động đã trở thành thông lệ vào mùng 7 Tết âm lịch hàng năm tại Nam Định, buổi gặp mặt có sự tham gia của hội viên và tổ chức, câu lạc bộ sưu tầm cổ vật đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước như Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Hải Dương, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh... cùng hàng ngàn du khách tới tham quan, đấu giá.

Bên cạnh mục đích chính là quyên góp tiền làm từ thiện, hoạt động này là cơ hội cho những người chơi cổ vật khắp cả nước tụ hội về và chia sẻ, giao lưu những bộ sưu tập cá nhân, cũng là cơ hội để những người mới sưu tập cổ vật có thể giao lưu, học hỏi về cách xác định nguồn gốc, xuất xứ, niên đại và kinh nghiệm đánh giá giá trị cổ vật.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục