Năm Du lịch 2013 sẽ tôn vinh Văn minh sông Hồng

Lãnh đạo ngành đã lên giây cót cho Năm Du lịch quốc gia 2013 với chủ đề "Văn minh sông Hồng," cùng 1 kế hoạch hứa hẹn nhiều sôi động.
Năm Du lịch quốc gia duyên hải Bắc Trung bộ-Huế 2012 với chủ đề “Du lịch di sản” chưa kết thúc nhưng lãnh đạo ngành du lịch đã lên giây cót khởi động cho Năm Du lịch quốc gia khu vực Đồng bằng sông Hồng-Hải Phòng 2013 có chủ đề "Văn minh sông Hồng," với một bản kế hoạch hứa hẹn nhiều sôi động.

Bên lề phiên họp thứ nhất ban chỉ đạo, ban tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2013 diễn ra chiều qua (25/7) tại Hà Nội, phóng viên đã có cuộc trao đổi nhanh với Chủ tịch thành phố Hải Phòng ông Dương Anh Điền về công tác chuẩn bị của địa phương này.

{Năm Du lịch quốc gia 2013 liệu có tạo bước đột phá?}

- Với cương vị là thành phố đăng cai Năm Du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng-Hải Phòng 2013, xin ông cho biết địa phương đã chuẩn bị được những gì?

Ông Dương Anh Điền:
Thành phố Hải Phòng vô cùng vinh dự khi được Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao nhiệm vụ là địa phương đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng 2013. Sau khi nhận nhiệm vụ này, chúng tôi cũng đã tập trung cao độ và tích cực chuẩn bị.

Thứ nhất, qua các cuộc họp chúng tôi thấy các cơ quan, địa phương đồng tình nhất trí rất cao với việc lựa chọn chủ đề của Năm Du lịch quốc gia 2013 là "Văn minh sông Hồng."

Thứ hai, sau khi thành phố Hải Phòng dự kiến những nội dung hoạt động thì cơ quan Trung ương, các địa phương cũng tham gia đóng góp, giới thiệu, đề cử thêm nhiều hoạt động đặc trưng, tất cả đều hướng đến "Văn minh sông Hồng."

Trong quá trình chuẩn bị, chúng tôi thấy cũng cần phải làm nổi bật "Văn minh sông Hồng" không chỉ là văn minh ở nội địa, không phải chỉ từ lưu vực sông Hồng mà còn bao hàm các hoạt động trên biển.

Do đó, chúng tôi cùng các địa phương trong vùng tập trung rất cao cho các hoạt động về du lịch biển, khai thác các chủ đề liên quan đến biển của Đồng bằng sông Hồng cũng như các vùng biển đảo của cả nước.

Tôi rất hy vọng những nội dung này sau khi được Ban chỉ đạo thống nhất chúng ta sẽ có một Năm Du lịch quốc gia phong phú và mang đầy đủ ý nghĩa sâu sắc của nền văn minh sông Hồng.

- Vậy thế mạnh nào của khu vực Đồng bằng sông Hồng sẽ được lựa chọn làm điểm nhấn cho Năm Du lịch quốc gia 2013, thưa ông?


Ông Dương Anh Điền: Trước hết, chúng ta sẽ tập trung rất cao cho quý I và quý II của năm 2013. Như đã biết, quý I và quý II ở khu vực Đồng bằng sông Hồng dày đặc các sự kiện mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa, nhân văn sâu sắc.

Các hoạt động này hàng năm vẫn được các địa phương tổ chức nhưng năm 2013 nó sẽ được đặt trong chủ đề chung là "Văn minh sông Hồng." Ngoài sự chủ động của mỗi địa phương cũng cần huy động sự tham gia của các địa phương khác trong vùng.

Theo chương trình, mảng thứ hai rất quan trọng là du lịch biển sẽ được tập trung làm nổi bật trong quý III. Như đã biết,  Đồng bằng sông Hồng có các vùng biển nổi tiếng như Hạ Long, Cát Bà, Đồ Sơn…

Chúng tôi cũng đã bàn và chuẩn bị sẽ tổ chức những hoạt động du lịch biển, những hoạt động liên quan đến vùng biển của các địa phương trong vùng theo chủ đề xuyên suốt của Năm Du lịch quốc gia 2013.

Chúng tôi cũng sẽ tập trung tổ chức các cuộc thi, hội thảo trong quý III và quý IV để hoàn chỉnh một năm du lịch sôi động của Việt Nam nói chung và du lịch của Đồng bằng sông Hồng nói riêng.

- Ông đánh giá thế nào về sự liên kết giữa các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong khu vực Đồng bằng sông Hồng trong việc xây dựng thương hiệu, phục vụ du khách khi đến với Năm Du lịch quốc gia lần này?

Ông Dương Anh Điền: Tôi cho rằng, việc phối hợp cụ thể giữa các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giữa các địa phương trong cùng với các cơ quan Trung ương sẽ là một trong những nhân tố quan trọng để đảm bảo cho Năm Du lịch quốc gia 2013 thành công.

Sau khi Ban chỉ đạo quyết định những nội dung lớn thì chính các Sở sẽ phải cụ thể hóa bằng các hoạt động cụ thể, theo đúng chỉ đạo của Ban chỉ đạo và nó sẽ làm cho các hoạt động của chúng ta trong Năm Du lịch quốc gia 2013 sôi động và thực chất hơn.

- Vâng, xin cảm ơn ông!

Xuân Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục