Năm du lịch biển đảo tại duyên hải Nam Trung Bộ

Chương trình du lịch quốc gia năm 2011 có chủ đề là “Năm du lịch quốc gia duyên hải Nam Trung Bộ - Phú Yên 2011: Du lịch biển đảo.”
Chương trình du lịch quốc gia năm 2011 có chủ đề là “Năm du lịch quốc gia duyên hải Nam Trung Bộ - Phú Yên 2011: Du lịch biển đảo” (Visit Viet Nam Year - Phu Yen 2011: “Exotic Beachs & Islands”).

Đây sẽ là sự kiện du lịch lớn nhất từ trước tới nay của Việt Nam với tám tỉnh, thành phố trong khu vực duyên hải Nam Trung Bộ từ thành phố Đà Nẵng đến tỉnh Bình Thuận cùng tham gia do tỉnh Phú Yên đăng cai.

Tại cuộc họp báo ngày 5/12, tại thành phố Tuy Hòa (Phú Yên), Ban tổ chức cho biết Năm du lịch quốc gia 2011 sẽ có hơn 30 sự kiện, trong đó nhiều chương trình mang tầm quốc tế đang chú ý là Liên hoan ca nhạc châu Á, Liên hoan hợp xướng quốc tế, Hội thi bắn pháo hoa quốc tế, đua thuyền buồm quốc tế, Đêm giao lưu văn hóa Việt-Hàn...

Dự kiến, lễ khai mạc sẽ diễn ra tại thành phố Tuy Hòa vào ngày 1/4/2011 nhân kỷ niệm 36 năm ngày giải phóng Phú Yên và kỷ niệm 400 năm thành lập tỉnh Phú Yên 1611-2011.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường du lịch, Tổng cục Du lịch Việt Nam cho biết công tác quảng bá, xây dựng quá trình nhận diện thương hiệu du lịch Nam Trung Bộ đang được xúc tiến tại một số quốc gia trên thế giới.

Để tổ chức sự kiện này, các tỉnh, thành trong khu vực đã tập trung đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng các chương trình văn hóa, du lịch, thể thao. Tỉnh Phú Yên đã và đang đầu tư nhiều chương trình, dự án với tổng vốn lên tới trên 107 tỷ đồng để phục vụ sự kiện này.

Nhân sự kiện này, tỉnh Phú Yên đề nghị VietnamAirline tăng tần suất bay đi và về giữa Tuy Hòa với Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội./.

Ly Kha (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục