Năm Du lịch quốc gia 2016: “Đừng nói chung chung, xa xôi nữa”

“Các đơn vị quản lý du lịch đừng nói chung chung, xa xôi nữa mà phải bắt tay vào làm những việc thật cụ thể, như kiểm tra từ nhà vệ sinh có hôi không, các điểm du lịch có ăn xin, trộm cắp không..."
Năm Du lịch quốc gia 2016: “Đừng nói chung chung, xa xôi nữa” ảnh 1Sóng nước Dương Đông, Phú Quốc. (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)

“Các đơn vị quản lý du lịch đừng nói chung chung, xa xôi nữa mà phải bắt tay vào làm những việc thật cụ thể, như kiểm tra từ nhà vệ sinh có hôi không, phòng ngủ có đạt chuẩn không, các điểm du lịch có ăn xin, trộm cắp không; phải thanh tra báo trước và cả đột xuất các homestay, khách sạn…”

Bộ Trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh nhấn mạnh như vậy với lãnh đạo các Sở địa phương trên toàn quốc, tại phiên họp ban chỉ đạo, ban tổ chức lần thứ nhất Năm du lịch Quốc gia 2016-Kiên Giang, diễn ra sáng nay (ngày 24/7), tại Hà Nội.

Theo Báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Năm du lịch Quốc gia 2016-Kiên Giang của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, ngoài xây dựng tour, tuyến mới (kết nối tour “3 quốc gia một điểm đến” giữa Việt Nam-Campuchia-Thái Lan theo đường R10; kết nối tour Singapore-Phú Quốc bằng đường hàng không…; mở thêm một số đường bay mới từ Quảng Châu, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan tới Phú Quốc), địa phương này sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư những công trình trọng điểm trực tiếp phục vụ Năm Du lịch quốc gia 2016.

Cụ thể, trong thời gian này Kiên Giang sẽ đầu tư vào hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng như: Đại Lộ và Quảng trường Trần Quang Khải, sửa chữa nâng cấp Trung tâm Văn hóa tỉnh, công viên dọc đường Tôn Đức Thắng.

Trong thời gian này Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Kiên Giang sẽ tiếp tục dự án trồng cây xanh khu vực lấn biển, dự án lắp đặt đèn tín hiệu giao thông-nâng cấp mới hệ thống chiếu sáng, các dự án nâng cấp đường trong nội ô; xây dựng 06 khu vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch…

Năm Du lịch quốc gia 2016: “Đừng nói chung chung, xa xôi nữa” ảnh 2Du khách lên thuyền đi ngắm san hô ở Bãi Sao, Phú Quốc. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)

Đặc biệt, nhận đăng cai sự kiện du lịch quốc gia nên tỉnh Kiên Giang cũng xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới sẽ phải tập trung làm việc với các Đại sứ quán, các tổ chức quốc tế nhằm quảng bá về Năm Du lịch quốc gia 2016-Kiên Giang; thiết kế logo cho Năm Du lịch quốc gia 2016; xây dựng website riêng cho Năm Du lịch quốc gia 2016; xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch mang đặc trưng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với các sản phẩm nội vùng, liên vùng, các nhóm sản phẩm đặc biệt phục vụ Năm Du lịch quốc gia 2016; tăng cường kiểm tra, quản lý các vùng trọng điểm du lịch như Phú Quốc, Hà Tiên, Rạch Giá và U Minh Thượng…

Tuy nhiên, nội dung quảng bá xúc tiến hình ảnh du lịch của tỉnh Kiên Giang nói riêng và vùng đất phương Nam nói chung vẫn còn khá mờ nhạt. Do đó, phát biểu tại phiên họp, ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết, trong các hội chợ quốc tế tới Tổng cục Du lịch sẽ tập trung quảng bá hình ảnh du lịch quốc gia năm 2016, còn Kiên Giang vẫn phải chủ động về công tác quảng bá hình ảnh cho sự kiện này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục