Năm kẻ hiếp dâm tập thể bị điệu ra tòa ở Ấn Độ

Những kẻ tham gia vụ hiếp dâm tập thể gây căm phẫn ở Ấn Độ đã bị điệu ra trước tòa vào hôm nay và có thể đối mặt với án tử hình.
Năm gã đàn ông bị buộc tội hiếp dâm tập thể và đánh đập tàn bạo một nữ sinh 23 tuổi trên một chiếc xe buýt ở New Delhi đã bị điệu ra trước tòa trong ngày 3/1. Cảnh sát sẽ đưa ra các chứng cứ chống lại những kẻ này vì tội hiếp dâm, bắt cóc và giết người, sau khi nạn nhân thiệt mạng vì những thương tích ghê gớm do chúng gây ra. Theo Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Sushilkumar Shinde, những gã đàn ông, phần lớn là dân sống tại các khu ổ chuột ở New Delhi, sẽ đối mặt với án tử hình nếu bị kết tội. Rana Dasgupta, một quan chức pháp lý tại tòa án quận Saket cho biết tất cả những kẻ bị cáo buộc phạm tội phải xuất hiện trước tòa để nghe cáo trạng. Tòa án sẽ đọc các cáo trạng do cảnh sát đệ trình và sẽ trao một bản sao cáo trạng cho những kẻ bị buộc tội. Tài liệu này, được cho là dày tới 1.000 trang, sẽ mô tả chi tiết các chứng cứ thu thập được. Các thông tin có sức nặng nhất sẽ gồm lời khai từ chính cô gái nạn nhân và lời kể của người bạn trai đã ở cùng cô trong đêm xảy ra thảm kịch. Người bạn trai đã bị đánh đập khi cố tìm cách cứu cô gái, sau lúc 2 người bị lừa lên một chiếc xe buýt do những kẻ thực hiện vụ hiếp dâm tập thể điều khiển. Có 6 kẻ đã cùng nhau hãm hiếp cô gái, nhưng đối tượng thứ 6 được cho là một thiếu niên, sẽ không bị khởi tố tại tòa án Saket. Cơ quan điều tra vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm xương để xác định tuổi chính xác của nhân vật này. Hoạt động điều tra, xét xử các đối tượng đã được đẩy nhanh tốc độ so với bình thường và Altamas Kabir, thẩm phán tối cao ở Ấn Độ, đã cảnh báo việc không nên để cho công chúng tức giận do tiến trình xét xử diễn ra quá dài. Các luật sư tại tòa án sơ thẩm New Delhi đã quyết định rằng họ sẽ không bào chữa cho các đối tượng. Điều này có nghĩa chính quyền sẽ phải chỉ định người bào chữa. Người biểu tình đã xuống đường gần như mỗi ngày tại nhiều thành phố ở Ấn Độ để từ sau vụ hiếp dâm tập thể diễn ra hôm 16/12, đòi chính quyền phải làm nhiều hơn để chống lại tội ác nhằm vào phụ nữ. Người ta kêu gọi việc triển khai các án phạt nặng hơn, bao gồm việc thiến hóa học, đối với những kẻ phạm tội tình dục. [Luật sư từ chối bào chữa cho kẻ hiếp dâm tập thể] Vụ việc mới nhất cũng khiến Ấn Độ phải tự vấn lương tâm về cách thức đối xử với phụ nữ ở đây. Các nhà phân tích lâu nay đã chỉ ra việc Ấn Độ là một xã hội gia trưởng sâu sắc, nơi tình trạng phận biệt giới và thái độ ghét bỏ phụ nữ đã ăn rễ rất sâu. Phụ nữ thường chỉ được xem là công dân hạng hai ở đây. Ngoài ra, các nạn nhân hiếp dâm thường gặp khó khăn trong việc đương đầu với định kiến xã hội, cũng như ít nhận được sự giúp đỡ từ cảnh sát. Ngày 28/12, có tin một thiếu nữ 17 tuổi đã tự sát sau khi cảnh sát thuyết phục cô từ bỏ đơn kiện nhằm vào những kẻ đã hiếp dâm tập thể mình. Cảnh sát còn thuyết phục cô chấp nhận tiền bồi thường và lấy một kẻ đã tham gia hiếp dâm. Chính quyền hiện đã lập 3 ủy ban riêng biệt để xem xét vụ hiếp dâm ở New Delhi và tìm cách thay đổi luật. Một nghị sĩ đã đề nghị luật mới nên mang tên nạn nhân, hành động đã gây tranh cãi do tới nay tên nạn nhân vẫn được giữ kín.
Năm kẻ hiếp dâm tập thể bị điệu ra tòa ở Ấn Độ ảnh 1
Một người đàn ông tham gia biểu tình phản đối tình trạng hiếp dâm phụ nữ ở Ấn Độ (Nguồn: AFP)
Tuy nhiên người em trai của nạn nhân cho biết gia đình anh sẽ không phải đối nếu luật mới đặt theo tên chị gái. Anh này cũng kêu gọi công chúng nên để gia đình được yên, để họ có thể tưởng nhớ tới người đã khuất. "Sự phẫn nộ của công chúng là có thể hiểu được. Nhưng cái chết của chị tôi không nên được biến thành một màn trình diễn" - anh nói. Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy Ấn Độ là nước đối xử tệ nhất với phụ nữ trong nhóm G20, do nơi đây vẫn xuất hiện nhiều vụ tảo hôn, lạm dụng phụ nữ và giết chết các thai nhi là nữ. Hậu quả của các vấn nạn trên là đất nước có 1,2 tỉ dân này đang có sự mất cân bằng nghiêm trọng về tỉ lệ giới./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục