Năm làm ăn phát đạt

Năm làm ăn phát đạt của ngành công nghiệp ôtô Mỹ

Tuy chưa đạt mức kỷ lục của những năm trước khủng hoảng, nhưng 2012 cũng là năm làm ăn phát đạt nhất của ngành công nghiệp ôtô Mỹ.
Trong một dấu hiệu phản ánh đà chi tiêu gia tăng của người tiêu dùng, yếu tố đóng góp hai phần ba vào các hoạt động của nền kinh tế Mỹ, ngày 3/1, các đại gia chế tạo ôtô đồng loạt công bố các kết quả làm ăn khá thuận lợi trong các tháng cuối cùng và trong cả năm 2012.

Viễn cảnh của thị trường xe ôtô Mỹ trong năm 2013 dự báo cũng khá sáng sủa.

Báo cáo công bố ngày 3/1 của công ty chuyên theo dõi về dữ liệu của thị trường ôtô Autodata cho biết tuy chưa đạt mức kỷ lục của những năm trước cuộc đại khủng hoảng, nhưng 2012 cũng đã trở thành năm làm ăn phát đạt nhất trong 5 năm qua của ngành công nghiệp ôtô của Mỹ.

Doanh số bán ra của các loại xe ôtô do các hãng của Mỹ chế tạo trong cả năm 2012 đạt 14,5 triệu chiếc, tăng 13,4% so với năm 2011. Với đà này, năm 2013, số lượng xe ôtô các loại bán ra tại thị trường Mỹ có thể vượt ngưỡng 15 triệu chiếc, sau đó từng bước trở lại thời kỳ đỉnh cao từ 16 triệu đến 17 triệu chiếc/năm.

General Motors (GM), tập đoàn chế tạo ôtô lớn nhất của Mỹ, cho biết doanh số bán ra của các loại xe do hãng chế tạo trong tháng 12 tiếp tục tăng 4,9% sau khi đã tăng tới 38% trong tháng trước đó, trong đó riêng các dòng xe du lịch nhỏ tăng tới 52%.

Trong năm 2012, GM đã trở thành tập đoàn chế tạo ôtô đầu tiên của Mỹ có doanh số bán ra của các dòng xe tiết kiệm nhiên liệu vượt ngưỡng 1 triệu chiếc.

Ford Motors, hãng chế tạo ôtô lớn thứ hai của Mỹ, có doanh số bán ra trong tháng 12 cũng tăng 1,9% và cả năm 2012 tăng 5%, trong đó riêng các dòng xe nhỏ của Chrysler tăng 21%, đạt 1,65 triệu chiếc. Volkswagen là hãng nước ngoài có doanh số bán ra tăng mạnh nhất tại thị trường Mỹ năm 2012, tới 35,4%, tiếp đó là Toyota tăng 27% trong khi các dòng xe của Honda được bán ra cũng tăng 24% và Nissan 9,5%.

Doanh số bán ra của các loại xe do hai hãng chế tạo ôtô lớn của Hàn Quốc là Hyundai Motor và Kia chế tạo trên toàn cầu trong năm 2012 cũng đạt tổng cộng 7,12 triệu chiếc, tăng 8% so với năm 2011 và cao hơn cả mức dự kiến 7 triệu chiếc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục