Năm lão tướng được kỳ vọng lập kỳ tích tại World Cup 2014

Drogba, Klose, Pirlo, Gerrard và Xavi - những lão tướng đang được kỳ vọng sẽ làm nên kỳ tích tại vòng chung kết World Cup 2014 diễn ra tại xứ sở Samba.
Năm lão tướng được kỳ vọng lập kỳ tích tại World Cup 2014 ảnh 1Pirlo và Xavi được kỳ vọng sẽ mang lại thành công cho Italy và Tây Ban Nha. (Nguồn: Getty Images)

40 tuổi, Dino Zoff mới có vinh dự nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup. Điều đó cho thấy tuổi tác không phải là rào cản trên đường tới đỉnh cao vinh quang tai giải bóng đá lớn nhất hành tinh này.

Sau đây là 5 lão tướng được kỳ vọng sẽ "đạp bằng" tuổi tác và tạo ra những kỳ tích tại World Cup 2014 tại xứ sở Samba.

 

Didier Drogba (Cote d'Ivoire)

Ngày sinh: 11/3/1978 (36 tuổi)

Với tất cả những thành tích đạt được trong 8 năm gắn bó với Chelsea, lão tướng từng hai lần đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi này vẫn chưa được nếm vị chiến thắng trên vũ đài quốc tế.

Là thủ quân Côte d'Ivoire tại Worrld Cup 2006 ở Đức, Drogba đã ghi bàn thắng đầu tiên của giải đấu này. Tuy nhiên, anh cũng hai lần cay đắng cùng các đồng đội bị đánh bại sau những loạt đá penalty đầy định mệnh trong trận chung kết Cúp các quốc gia châu Phi.

Tiền đạo hiện đang đầu quân cho Galatasaray này thừa nhận World Cup là một đấu trường khốc liệt. Tuy nhiên, anh cho rằng Cote d'Ivoire năm nay có nhiều cơ hội hơn và nhiều khả năng qua được vòng đấu bảng khi cùng Bảng C với các đối thủ Colombia, Hy Lạp và Nhật Bản. Tính tới nay, Drogba đã ghi hơn 60 bàn thắng trong màu áo của Cote d'Ivoire.

Năm lão tướng được kỳ vọng lập kỳ tích tại World Cup 2014 ảnh 2

2. Steven Gerrard (Anh)

Ngày sinh: 30/5/1980 (34 tuổi)

Sau một mùa giải đỉnh cao trong vai trò kiến tạo khu trung tuyến của câu lạc bộ thành phố cảng Liverpool, thủ quân đội tuyển Anh Gerrard sẽ phải gạt bỏ quá khứ đau buồn của đội tuyển tại các kỳ World Cup trước để sẵn sàng cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Brazil - và cũng có thể là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ của anh.

World Cup 2014 này sẽ là kỳ World Cup thứ 6 của Gerrard, nhưng danh thủ này chưa từng lọt vào vòng tứ kết. “Sẽ thật là ngốc nghếch và khờ khạo nếu tôi đứng đây và nói rằng chúng tôi sẽ giành chiến thắng. Điều tôi có thể đảm bảo là Tam sư sẽ tới Brazil và chơi hết mình.”

Sau 109 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, Gerrard đã ghi được 21 bàn thắng.

Miroslav Klose (Đức)

Ngày sinh: 9/6/1978 (36 tuổi)

World Cup 2014 có thể sẽ là kỳ Woold Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Klose. Là cầu thủ duy nhất ghi ít nhất 4 bàn thắng tại 3 kỳ World Cup khác nhau, tiền đạo đang đầu quân cho Lazio này chỉ cần thêm một bàn thắng nữa là có thể san bằng kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại của "người ngoài hành tinh" Ronaldo - 15 bàn.

Gần đây, danh thủ này đã thừa nhận sức hút của các kỷ lục và mong muốn xô đổ các kỷ lục. Tuy nhiên, Klose khẳng định tinh thần đồng đội vẫn là ưu tiên số một.

Tiền đạo này đã ghi được tổng cộng 68 bàn thắng trong 131 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Đức và chỉ cần thêm một bàn thắng để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại của "cỗ xe tăng."

Năm lão tướng được kỳ vọng lập kỳ tích tại World Cup 2014 ảnh 3

Andrea Pirlo (Italy)

Ngày sinh: 19/5/1979 (35 tuổi)

Sự nghiệp cầu thủ của Pirlo tưởng chừng như đã ở bên kia của sườn dốc khi anh rời Milan năm 2011. Song, đáng ngạc nhiên, danh thủ này đã trở lại đầy hứng khởi, truyền cảm hứng cho "bà đầm già thành Turin" Juventus giành Scudetto thứ ba liên tiếp.

Đã 8 năm trôi qua kể từ khi góp công lớn trong chiến thắng của Italy tại World Cup 2006, Pirlo vẫn là trụ cột không thể thiếu trong đội tuyển Italy. “Chuyền bóng cho Andrea Pirlo là đưa bóng vào một két an toàn,” cựu cầu thủ Juventus Zbigniew Boniek từng nhận xét về Pirlo.

Trong sự nghiệp của mình, Pirlo đã chơi 108 trận với màu áo của đội tuyển Italy và lập được 13 bàn thắng.

Xavi Hernandez (Tây Ban Nha)

Ngày sinh: 25/1/1980 (34 tuổi)

Là một trong những kiến trúc sư đưa đội tuyển xứ bò tót lên đỉnh cao vinh quang tại Euro 2008, World Cup 2010 và Euro 2012, Xavi sẽ một lần nữa là con át chủ bài trong tay Vicente del Bosque tại kỳ World Cup năm nay.

Sau một mùa giải đầy thất vọng với Barcelona, Brazil hẳn sẽ là nơi để tiền vệ nổi tiếng này khẳng định đẳng cấp của mình, đáp trả những bài báo chỉ trích phong độ đi xuống của anh trong suốt mùa giải vừa qua.

 

Hernandez đã chơi 130 trận cho Tây Ban Nha và ghi được 13 bàn thắng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục