Năm lý do để Italy là ứng cử viên sáng giá tại EURO

Về lý thuyết, dường như Italy không có cơ hội để giành thắng lợi tại Euro 2012 nhưng với 5 lý do của Italy, điều kỳ diệu vẫn có thể xảy ra.
Theo giới cá cược, Italy không phải là một trong những ứng cử viên sáng giá cho giải EURO 2012, thậm chí còn kém so với Anh.

Ngoài ra, nền bóng đá Italy cũng vừa bị rúng động do vụ bán độ và dàn xếp tỷ số trận đấu khiến 14 người bị bắt giữ hôm 28/5 và nhiều cầu thủ hàng đầu bị điều tra.

Về lý thuyết, dường như Italy không có cơ hội để giành thắng lợi tại giải đấu này. Nhưng điều kỳ diệu vẫn có thể xảy ra, và thực sự đã từng xảy ra trong quá khứ. Sau đây là năm lý do tại sao đội tuyển quốc gia Italy, còn có biệt danh là Azzurri, vẫn được coi là một ứng cử viên cho chức vô địch.

Hàng hậu vệ mang hình bóng của Juventus

Báo chí Anh thường cho rằng hàng thủ của đội tuyển Italy là “vững chắc đến mức có thể." Mặc dù không có những huyền thoại giống như Fabio Cannavaro, Paolo Maldini hoặc Alessandro Nesta trong các giải đấu gần đây, nhưng tuyến phòng ngự của đội Italy vẫn được cho là khu vực mạnh nhất của cả đội.

Điều này là nhờ việc ít nhất hai trong số ba cầu thủ của Juventus - gồm Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci và Giorgio Chiellini, sẽ có mặt trong đội hình xuất phát. Việc quá hiểu rõ nhau của hàng phòng ngự sẽ là một tài sản vô giá. Một điểm đáng chú ý khác là thủ môn Gianluigi Buffon cũng là người của Juventus, và trong mùa giải Serie A vừa qua, Buffon chỉ để thủng lưới 20 bàn.

Hàng công khó dự đoán

Với hành động bất ngờ loại bỏ hai “chuyên gia săn trộm” Giampaolo Pazzini và Alessandro Matri, Prandelli đã theo đuổi một lối công phá linh hoạt hơn. Antonio Di Natale được cho là một trong những tay ghi bàn có nhiều thành tích nhất trong đội tuyển, nhưng anh có khả năng sẽ không tham gia vào đội hình xuất phát.

Dĩ nhiên, Prandelli đã chấp nhận một sự rủi ro trong đội tuyển mà ông đã chọn lựa, với Antonio Cassano, Mario Balotelli, Sebastian Giovinco và Fabio Borini, cùng với Di Natale như là những lựa chọn cho hàng công. Lối chơi của Cassano và Balotelli là cực kỳ khó dự đoán, còn Giovinco và Borini thì vẫn chưa thực sự được thử thách ở các trận đấu đẳng cấp cao.

Huấn luyện viên Cesare Prandelli

Bản thân vị huấn luyện viên này là một lý do để Italy được coi là một ứng cử viên sáng giá. Kể từ khi nắm trách nhiệm dẫn dắt đội bóng Azzurri, huấn luyện viên Prandelli đã gây ấn tượng bằng các chiến thuật trên sân cũng như công tác quản lý cầu thủ ở ngoài sân. Cả hai việc này đều được coi là quan trọng như nhau trong một giải đấu quốc tế lớn.

Được sự kính trọng của cả các cầu thủ lẫn khán giả, Prandelli đã đặt ra một “bộ quy tắc đạo đức” để các cầu thủ tuân theo. Và tại thời điểm khi mà những cáo buộc về mua bán độ, dàn xếp tỷ số trận đấu đang đổ dồn vào đội tuyển Italy, việc ông Prandelli được kính trọng cũng như có khả năng và kinh nghiệm, đồng thời đang tập trung tăng cường ý thức kỷ luật để đoàn kết các cầu thủ có thể giúp đội bóng của ông giành được thắng lợi tại EURO 2012.

Lịch sử

Chắc chắn rằng việc tạo ra một vụ bê bối về mua bán độ và dàn xếp tỷ số trận đấu không phải là sự chuẩn bị tốt nhất cho một giải đấu quốc tế lớn. Nhưng Italy lại có truyền thống chơi ở phông độ tốt nhất những khi bị dồn vào chân tường.

Năm 1982, Italy đã giành được chức vô địch thế giới, bất chấp vụ Totonero bị phanh phui vào tháng 3/1980. Khi đó, đội Milan và Lazio đã bị giáng hạng xuống chơi ở giải Serie B trong khi nhiều câu lạc bộ khác như Palermo và Bologna bị trừ điểm. Mặc dù vậy, những khó khăn ở trong nước vẫn không ngăn được Italy đăng quang trên đất Tây Ban Nha, với Paolo Rossi trở về nước với Chiếc dày vàng sau hai năm bị cấm thi đấu.

Gần đây, đội bóng Azzurri lại giành được cúp vô địcthế giới năm 2006 trong bối cảnh xảy ra vụ bê bối Calciopoli mà đã khiến Juventus bị giáng hạng xuống chơi ở Serie B. Bất chấp những tác động do vụ bê bối này gây ra, Italy đã đánh bại Pháp trong loạt đá luân lưu ở Berlin và giành được danh hiệu vô địch lần thứ tư.

Kỳ vọng không nhiều

Với bối cảnh đang phải đối mặt với vụ mua bán độ rùm beng gần đây cũng như thành thích thi đấu nghèo nàn tại giải vô địch thế giới ở Nam Phi năm 2010, đội tuyển Italy ít được kỳ vọng tại giải đấu lần này. Nhưng việc đội tuyển ít được kỳ vọng cũng như sự đánh giá thấp của các đối thủ lại có thể trở thành một lợi thế để Azzurri thi đấu thành công tại EURO 2012 do các cầu thủ sẽ không phải chịu nhiều áp lực./.

Ngự Bình/Rome (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục