Năm nạn nhân vụ nổ khí mêtan ở Hòa Bình nguy kịch

5 nạn nhân trong vụ nổ khí mêtan tại tỉnh Hòa Bình bị bỏng nặng ở mức 70-80% đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin của Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình, 5 nạn nhân trong vụ nổ khí mêtan bị bỏng nặng ở mức 70-80% đang trong tình trạng nguy kịch.

Các nạn nhân đều trú tại xóm Vọ, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi (Hòa Bình), gồm: Bùi Văn Nguyên (sinh năm 1978); Bùi Văn Hoài (sinh năm 1993); Bùi Văn Chỉnh (sinh năm 1987); Bùi Văn Hưng (sinh năm 1977); Bùi Văn Quỳnh (sinh năm 1986).

Riêng nạn nhân Bùi Văn Phương (sinh năm 1992) bị bỏng mức 50% đã hồi tỉnh vào sáng 30/10. Tất cả các nạn nhân hiện đang được điều trị tại Viện Bỏng quốc gia (Hà Nội).

Như tin đã đưa, ngày 29/10, tại hầm lò khai thác than số 3, vỉa số 8 của Công ty Khai thác Khoáng sản Kim Bôi do ông Bùi Văn Hờm làm giám đốc thuộc xóm Vọ, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi (Hòa Bình) đã xảy ra vụ nổ khí mê tan làm 6 người bị thương nặng.

Khu mỏ khai thác than của Công ty Khai thác Khoáng sản Kim Bôi có 10 cửa lò, công xuất khai thác 5.000 tấn than/năm. Công ty hiện đang sử dụng gần 100 lao động. Như thường lệ, khoảng 7 giờ 30 ngày 29/10, một công nhân của Công ty xuống lò bơm nước, quạt gió và đấu nối hệ thống điện.

Sau đó, khoảng 8 giờ 30, 6 công nhân trên xuống hầm làm việc được gần một giờ đồng hồ thì xảy ra cháy nổ. Ngay lập tức, 2 công nhân đứng trên miệng lò đã kéo 6 người bị thương lên và đưa đi cấp cứu ngay (6 công nhân bị thương đều là lao động hợp đồng thời vụ của công ty, không có bảo hiểm, mức thu nhập 3-4 triệu đồng/người/tháng).

Ngay sau khi xảy ra vụ nổ, các lực lượng chức năng khác của huyện Kim Bôi và tỉnh Hòa Bình đã đến hiện trường phối hợp giải quyết vụ việc.

Hiện, nguyên nhân vụ nổ đang trong quá trình điều tra./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục