Năm ngư dân bị tàu Trung Quốc truy đuổi đã trở về đất liền

Năm ngư dân gặp nạn khi bị tàu Trung Quốc truy đuổi trở về đất liền

Sau khi về tới đất liền, 5 ngư dân đã đến trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ để trình báo về việc tàu của mình bị tàu nước ngoài truy đuổi.
Năm ngư dân gặp nạn khi bị tàu Trung Quốc truy đuổi trở về đất liền ảnh 1Tàu chở 5 ngư dân bị nạn trên đường cập bến. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Chiều 13/7, năm ngư dân tàu QNg 90479 bị tàu Trung Quốc truy đuổi dẫn đến chìm tàu, đã đi nhờ tàu Qng 95001 TS của thuyền trưởng Huỳnh Văn Khanh về tới cảng Sa Kỳ.

Sau khi về tới đất liền, 5 ngư dân đã đến trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ để trình báo về việc tàu của mình bị tàu nước ngoài truy đuổi và bị chìm khi va vào đá ngầm ngày 9/7 vừa qua.

Tiếp xúc với phóng viên, thuyền trưởng Võ Văn Lựu cho biết khi tàu của ông (tàu QNg 90479) đang đánh bắt cá tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam thì bị 2 tàu Trung Quốc số hiệu 46102 và 56103 truy đuổi, khống chế 5 anh em trên tàu; sau đó tiếp tục đuổi theo tàu của ông Huỳnh Văn Khanh (số hiệu QNg 95001) cũng đang khai thác hải sản gần đó.

Đến khoảng 14 giờ ngày 9/7, tàu ông Lựu va vào đá ngầm gây phá nước.

Tiếp đó, khoảng 18 giờ 20 phút cùng ngày, cả 5 ngư dân trên tàu ông Lựu (lúc này tàu đã bị chìm, chỉ còn nổi phần mũi) mới được tàu của ông Khanh tới cứu.

Ông Khanh cho biết: "Anh em chúng tôi khi đi khai thác ở Trường Sa đều thông tin liên lạc với nhau. Khi tàu anh Lựu bị nạn, chúng tôi ở cách đó 5 hải lý nên đã đưa tàu đến cứu. Con tàu (QNg 90479) trị giá trên 2 tỷ đồng cùng ngư lưới cụ đã bị chìm dưới lòng đại dương."

Ngay trong chiều 13/7, Quỹ hỗ trợ ngư dân đã có mặt tại cầu cảng Sa Kỳ để hỗ trợ 5 ngư dân bị nạn trên biển.

Đại diện Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi đã trao 40 triệu đồng cho chủ tàu và hỗ trợ mỗi thuyền viên 2 triệu đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục