Năm người chết do mưa lũ ở tỉnh Bình Định

Ngày 6/1, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, trong đợt mưa lũ từ ngày 25/12/2008 đến ngày 2/1/2009, trên địa bàn tỉnh Bình Định đã có 5 người chết.

Ngày 6/1, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, trong đợt mưa lũ từ ngày 25/12/2008 đến ngày 2/1/2009, trên địa bàn tỉnh Bình Định đã có 5 người chết.

Đợt mưa lũ lớn và bất thường này còn gây thiệt hại lớn về vật chất của tỉnh Bình Định.

Theo thống kê chưa đầy đủ, đợt mưa lũ này đã làm hơn 22.730/44.012 ha lúa đông-xuân vừa gieo sạ bị ngập úng, trong đó có 15.682 ha bị hư hỏng nặng phải gieo sạ lại; hơn 800 tấn giống đã ngâm ủ nhưng không sạ được kịp thời cũng bị hỏng; 343 ha ngô mới gieo bị mất trắng; 1.636 ha rau màu các loại bị ngập, trong đó gần 1.000 ha bị hỏng hoàn toàn.

Có 32 đoạn đê bị vỡ với chiều dài trên 3,2km; 34,77km kênh mương nội đồng vị vỡ và sạt lở nghiêm trọng; 393 đập bị lũ cuốn trôi; trên 21,7km đường bị nứt và sạt lở với tổng khối lượng trên 22.000 m3; 327 ha ao hồ nuôi tôm bị vỡ và hư hỏng nặng... ước tổng thiệt hại hơn 45 tỷ đồng.

Khắc phục hậu quả mưa lũ, cùng với 8 tỷ đồng được Trung ương hỗ trợ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã ứng 5 tỷ đồng để mua giống cho nông dân gieo sạ lại vụ đông-xuân.

Tuy nhiên, do thiệt hại lớn, tỉnh Bình Định đã đề nghị Trung ương tiếp tục hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh 35,8 tỷ đồng để mua 1.882 tấn lúa giống, mua 1000 tấn gạo cứu đói, khôi phục cơ sở hạ tầng giao thông, đê điều, thuỷ lợi, thuỷ sản... để sớm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục