Năm nước FPDA tập trận đối phó với các đe dọa tiềm tàng

Năm nước FPDA tập trận để đối phó với một loạt đe dọa tiềm tàng

Cuộc tập trận này là một phần trong Thỏa thuận quốc phòng 5 nước New Zealand, Australia, Anh, Singapore và Malaysia.
Năm nước FPDA tập trận để đối phó với một loạt đe dọa tiềm tàng ảnh 1Quân đội New Zealand. (Nguồn: AP)

Ngày 13/10, Lực lượng Phòng vệ New Zealand (NZDF) thông báo họ đã điều động một trung đội bộ binh và một đơn vị đặc công người nhái tham gia cuộc tập trận thường niên mang tên “Bersama Lima” ở Singapore.

Theo THX, cuộc tập trận này là một phần trong Thỏa thuận quốc phòng 5 nước (FPDA - gồm New Zealand, Australia, Anh, Singapore và Malaysia).

Mở màn từ ngày 12-21/10 tại Singapore, cuộc tập trận chung lần này là nhằm đối phó với một loạt đe dọa tiềm tàng. Phó Đô đốc Hải quân New Zealand John Campbell cho biết lực lượng nước này sẽ cùng tham gia tập trận chung với các lực lượng bộ binh, không quân và hải quân của các nước thuộc FPDA.

Ông Campbell nói: “Thông qua cuộc tập trận chung, chúng tôi nắm được những thế mạnh của nhau để cùng phối hợp tác chiến trong trường hợp cần thiết”. Cũng theo ông Campbell, một nhóm quân nhân của NZDF cũng sẽ làm việc tại các trung tâm chỉ huy cuộc tập trận Bersama Lima.

FPDA được các nước trên thiết lập từ năm 1971 để tiếp quản các lực lượng của Anh khi họ rút khỏi khu vực, khiến Malaysia và Sigapore có nhiều lỗ hổng lớn trong năng lực quốc phòng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục