Nam Phi: 7 người thiệt mạng trong vụ xả súng ở tiệm tạp hóa

Vụ nổ súng lần này xảy ra chỉ vài tuần sau khi 4 người đàn ông bước vào một quán rượu ở thành phố Pietermaritzburg cũng thuộc tỉnh KwaZulu-Natal, bắn chết 4 người và khiến 8 người khác bị thương.
Nam Phi: 7 người thiệt mạng trong vụ xả súng ở tiệm tạp hóa ảnh 1Cảnh sát Nam Phi tại hiện trường một vụ xả súng. (Nguồn: BBC)

Ít nhất 7 người đã tử vong sau một vụ xả súng tại một tiệm tạp hóa ở Công viên Savannah ở khu vực Mariannhill thuộc tỉnh KwaZulu-Natal tối 30/7.

Cảnh sát cho biết một nhóm tay súng xuất hiện từ trong bóng tối và bắt đầu xả súng. Điều tra ban đầu cho thấy 3 trong số các nạn nhân là chủ tiệm tạp hóa và 2 con trai của ông ta. Một nạn nhân khác là khách đang có mặt ở tiệm vào thời điểm đó.

[Nam Phi: Nổ súng ở quán bar khiến 14 người thiệt mạng]

Cảnh sát tin rằng người này có thể là mục tiêu của vụ tấn công. Cảnh sát đang mở rộng điều tra và truy bắt các tay súng.

Vụ nổ súng lần này xảy ra chỉ vài tuần sau khi 4 người đàn ông bước vào một quán rượu ở thành phố Pietermaritzburg cũng thuộc tỉnh KwaZulu-Natal, bắn chết 4 người và khiến 8 người khác bị thương.

Cảnh sát địa phương một lần nữa bày tỏ quan ngại rằng súng ống đang góp phần vào tăng tỷ lệ tội tội phạm trong tỉnh. Cảnh sát kêu gọi các quy định chặt chẽ hơn liên quan đến việc quản lý súng hợp pháp vì nhiều loại súng trong số đó do tội phạm sử dụng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục