Nam Phi áp dụng biện pháp an ninh chống biểu tình

Nam Phi sẽ thực hiện một số phương án đặc biệt nhằm đảm bảo an ninh cho người dân và lực lượng lao động không tham gia biểu tình.
Ngày 23/8, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma đã chỉ trích mạnh mẽ các cuộc biểu tình, đình công mang tính bạo động của những nhân viên làm việc trong các lĩnh vực dịch vụ công thời gian qua.

Ông Zuma khẳng định việc những người biểu tình đóng cửa bệnh viện, trường học, cản trở giao thông... là vi phạm Luật lao động của Nam Phi và gây mất an ninh trật tự.

Tổng thống Nam Phi nêu rõ việc thực hiện chính sách an sinh xã hội và cải thiện cuộc sống là một trong những ưu tiên của chính phủ hiện nay.

Tuy nhiên, điều này cần có lộ trình và thời gian thích hợp để cân bằng lợi ích của các thành phần xã hội. Thổng thống Zuma kêu gọi người dân không ủng hộ các cuộc biểu tình, đình công.

Trước đó, ngày 22/8, Bộ trưởng Bộ An ninh nội địa Siyabonga Cwele cho biết Nam Phi có thể áp dụng một số biện pháp an ninh đặc biệt nhằm ngăn chặn các cuộc biểu tình và đình công có thể ảnh hưởng tới đời sống người dân.

Chính phủ Nam Phi sẽ thực hiện một số phương án đặc biệt nhằm đảm bảo an ninh cho người dân và lực lượng lao động không tham gia biểu tình.

Ngoài ra, một tòa án đặc biệt sẽ được thành lập nhằm xét xử “hành động bạo lực” và xử lý nghiêm các đối tượng có ý đồ phá hoại sự thống nhất dân tộc, an ninh trật tự và vi phạm luật pháp.

Trước đó, nhiều nghiệp đoàn Nam Phi, trong đó có Hiệp hội Y tế Nam Phi (NEHAWU) và Liên hiệp Giáo viên Nam Phi (SADTU) đã bác bỏ đề nghị tăng lương và hỗ trợ nhà ở của chính phủ, đồng thời tuyên bố tiếp tục đình công cho đến khi các các yêu cầu của họ được chấp nhận.

Từ ngày 18/8 đến nay, cuộc tổng đình công của nhiều nghiệp đoàn Nam Phi, nhất là ngành y tế và giáo dục, đã ảnh hưởng đáng kể đến tình hình kinh tế, xã hội của nước này, trong đó nhiều bệnh viện và trường học đã phải đóng cửa.

Hiện nay, Nam Phi đã triển khai đội ngũ quân y tại các bệnh viên lớn ở nước này để điều trị cho bệnh nhân.

Theo Bộ Quản lý và Dịch vụ công cộng Nam Phi, chính phủ đã quyết định tăng 7% lương cho 1,3 triệu lao động của tất cả 19 ngành dịch vụ công cộng, so với yêu cầu tăng 8,5% lương của các nghiệp đoàn nước này và hỗ trợ nhà ở từ 500 rand (khoảng 80 USD) lên 700 rand (110 USD)/tháng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục