Nam Phi: Bão kinh hoàng đổ bộ vào thành phố du lịch Cape Town

Ngày 7/6, một trận bão kinh hoàng đã đổ bộ vào thành phố du lịch Cape Town và các khu vực lân cận, làm ít nhất 8 người thiệt mạng, hàng nghìn người phải di dời.
Nam Phi: Bão kinh hoàng đổ bộ vào thành phố du lịch Cape Town ảnh 1Bão đổ bộ vào Cape Town. (Nguồn: The South African)

Ngày 7/6, một trận bão kinh hoàng đã đổ bộ vào thành phố du lịch Cape Town và các khu vực lân cận, làm ít nhất 8 người thiệt mạng, hàng nghìn người phải di dời.

Cơ quan dự báo thời tiết Nam Phi cảnh báo bão lớn gây mưa trên diện rộng vượt qua mốc 50 mm và sóng cao đến 12 m có thể ập vào các khu vực bờ biển Cape Town.

Người phát ngôn của chính quyền tỉnh Tây Cape James-Brent Styan nói: "8 người đã thiệt mạng và hàng nghìn người đã phải di dời do hậu quả của trận bão." Trong đó, 4 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn do sét đánh, và 4 người khác thiệt mạng trong vụ sập nhà.

Lực lượng cảnh sát, quân đội và cứu hộ đã có mặt để hỗ trợ và di dời người dân tới khu vực cứu trợ khẩn cấp. 

Trước đó, tỉnh Tây Cape, bao gồm thủ phủ Cape Town đã phải tuyên bố "tình trạng thảm họa hạn hán" do tình trạng thiếu nước tồi tệ nhất trong 113 năm qua.

Hàng triệu người dân Cape Town giờ lại chống chọi với trận bão kinh hoàng nhất trong 30 năm, gây lũ lụt, mưa lớn và cuốn trôi hàng nghìn ngôi nhà của người dân nơi đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục