Nam Phi chỉ trích Hội đồng Bảo an LHQ là "lỗi thời"

Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma chỉ trích Hội đồng Bảo an LHQ là "lỗi thời" và "không dân chủ" trước thềm Đại hội đồng LHQ ở New York.

Ngày 24/9, tờ "Business Day" của Nam Phi đưa tin Tổng thống nước này Jacob Zuma chỉ trích Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ là "lỗi thời" và "không dân chủ" trước thềm Đại hội đồng LHQ ở New York.

Trả lời báo giới Nam Phi, ông Zuma nêu rõ: "Hoàn cảnh hiện giờ là những nước sở hữu quyền phủ quyết nói về chiến tranh nhiều hơn là hòa bình. Một nhóm thiểu số có tiếng nói quyết định".

Tổng thống Zuma chỉ trích quyết định của HĐBA đối với cuộc xung đột ở Iraq và Libya, cho rằng cơ quan này "có thể đã không còn hữu ích nữa".

Ông Zuma khẳng định: "Những nước nhỏ như chúng tôi tin rằng việc sắp đặt như vậy (ở HĐBA) là không công bằng, phi dân chủ, không còn thích hợp"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục