Nam Phi đã bắt giam 10 holigan của Argentina

Các phương tiện truyền thông Argentina cho biết 10 đối tượng trên nằm trong nhóm 80 holigan của nước này đã bay sang Nam Phi.
Đại sứ quán Argentina tại Nam Phi ngày 7/6, thông báo cảnh sát nước chủ nhà World Cup đã bắt giữ 10 holigan của nước này.

Các phương tiện truyền thông Argentina cho biết 10 đối tượng trên nằm trong nhóm 80 holigan của nước này đã bay sang Nam Phi, các cổ động viên bạo lực này trước đó đã bị trục xuất bởi tiền sử tội phạm của mình.

Tùy viên Đại sứ quán Argentina tại Johannesburgo Adrian Vernis khẳng định Chính phủ Nam Phi có quyền bắt giữ bất kỳ đối tượng nào gây nguy hiểm cho người khác.

Trước đó, Argentina đã gửi cho cảnh sát Nam Phi danh sách của 800 holigan của nước này.

Trao đổi với báo giới, Bộ trưởng Cảnh sát Nam Phi Nathi Mthethwa thừa nhận lực lượng chức năng của nước chủ nhà có ít kinh nghiệm đối với bạo lực bóng đá, điều chưa từng xảy ra tại quốc gia này và tin tưởng vào sự hợp tác quốc tế trong việc thông tin về các cổ động viên có vấn đề khi những người này đặt chân đến Nam Phi.

Ông Nathi Mthethwa cũng cho biết với sự hợp tác của cảnh sát Anh, ít nhất 3.200 holigan đã bị thu hộ chiếu, một biện pháp nhằm tránh việc các đối tượng này có mặt tại Nam Phi trong những ngày diễn ra World Cup./.

Việt Hùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục