Nam Phi đã lập 56 tòa án đặc biệt cho World Cup

Nam Phi đã thiết lập 56 tòa án đặc biệt trong cả nước chuyên xét xử các trường hợp vi phạm pháp luật liên quan đến World Cup.
Nam Phi đã thiết lập 56 tòa án đặc biệt tại các tỉnh thành trong cả nước chuyên xét xử các trường hợp vi phạm pháp luật liên quan đến World Cup từ ngày 24/5. Các tòa án này sẽ ngừng hoạt động sau khi giải đấu kết thúc.

Các tòa án này được lập nên để đảm bảo an ninh cho World Cup 2010 và giải quyết nhanh các trường hợp vi phạm luật trong thời gian diễn ra sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này.

Phát ngôn viên của Bộ Tư pháp Nam Phi, ông Tlali Talali cho biết nước này đã chi hơn 6 triệu USD cho các tòa án trên hoạt động, triển khai 1.140 nhân viên, quan chức tòa án cùng với 93 thông dịch viên làm việc tại 56 tòa án đặc biệt này.

Các tòa án này sẽ hoạt động trên các nguyên tắc quy định tư pháp, mỗi tòa án sẽ có hai thẩm phán và sẽ không có thiên vị và phân biệt đối xử.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Sepp Blatter cùng lãnh đạo của Ủy ban tổ chức World Cup Nam Phi đã kiểm tra và nghiệm thu tất cả các sân bóng sẽ diễn ra các trận đấu tại World Cup 2010.

Theo thông báo của Phủ Tổng thống ngày 23/5, Nam Phi đến nay đã hoàn tất khâu đón tiếp những người đứng đầu nhà nước, chính phủ cũng như khách mời tham dự Lễ khai mạc World Cup 2010. Các biện pháp an ninh đã được triển khai đầy đủ, nơi ở, phương tiện đi lại, hậu cần, lễ tân... đã sẵn sàng đón tiếp khách.

Thông báo cho biết từ năm 1994 đến nay Nam Phi đã đăng cai và tổ chức thành công 140 sự kiện quốc tế quan trọng, trong đó có Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Phi (AU) với sự tham dự của nhiều nguyên thủ quốc gia châu Phi và thế giới.

Đặc biệt Nam Phi đã đăng cai thành công nhiều sự kiện thể thao lớn như giải vô địch bóng bầu dục thế giới, giải vô địch bóng đá châu Phi, giải vô địch Cricket thế giới, giải bóng đá liên lục địa.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục