Nam Phi đang thiếu khoảng 83.000 nhân viên y tế

Nam Phi đang thiếu khoảng 83.000 nhân viên phục vụ trong lĩnh vực y tế công cộng, tỷ lệ nhân viên y tế so với tỷ lệ dân số rất thấp.
Ngành y tế Nam Phi đang thiếu khoảng 83.000 nhân viên phục vụ trong lĩnh vực y tế công cộng.

Hiện nay, các bệnh viện công của Nam Phi chỉ có 554 chuyên gia gây mê, hồi sức đang làm việc, nhưng nhu cầu thực tế thì phải cần tới 1.300 người.

Đối với lĩnh vực phẫu thuật, Nam Phi hiện có 477 bác sỹ, nhưng phải cần thêm 730 bác sỹ thì mới đáp ứng được nhu cầu hiện tại.

Bộ Y tế Nam Phi cho biết trong tất cả lĩnh vực y tế, Nam Phi đang thiếu trầm trọng đội ngũ nhân lực, tỷ lệ nhân viên y tế so với tỷ lệ dân số rất thấp.

Theo lộ trình đến năm 2015, Bộ Y tế Nam Phi sẽ tuyển dụng khoảng 1.650 kỹ thuật viên gây mê và 1.049 bác sỹ phẫu thuật từ nước ngoài.

Ngoài ra, Nam Phi sẽ tăng cường đào tạo đội ngũ y bác sỹ trong nước để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Trong lĩnh vực y tế công cộng, Nam Phi đang có 3.000 bác sỹ người nước ngoài làm việc.

Từ năm 2002 đến 2010, Nam Phi đã có 11.700 bác sỹ tốt nghiệp từ các cơ sở đào tạo y khoa trong nước, tuy nhiên chỉ có 4.400 người làm việc tại các bệnh viện công sau khi tốt nghiệp ra trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục