Nam Phi: Động đất làm sập mỏ vàng khiến 7 công nhân thiệt mạng

Một trận động đất với cường độ nhẹ 2,2 độ Richter vừa làm sập một mỏ vàng ở Nam Phi và làm 7 công nhân thiệt mạng.
Nam Phi: Động đất làm sập mỏ vàng khiến 7 công nhân thiệt mạng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: all4women.co.za)

Theo hãng tin AFP của Pháp, một trận động đất với cường độ nhẹ vừa làm sập một mỏ vàng ở Nam Phi và làm 7 công nhân thiệt mạng.

Theo thông báo của công ty Sibanye-Stillwater, chủ sở hữu mỏ vàng Masakhane ở Driefontein, gần thành phố Johannesburg, một trận động đất 2,2 độ Richter đã xảy ra gần khu mỏ, nơi nhóm công nhân trên đang làm việc.

13 công nhân đã mắc kẹt ở độ sâu khoảng 3km dưới mặt đất. Sau các nỗ lực cứu hộ, 7 nạn nhân không còn sống sót.

Các nhóm cứu hộ đã làm việc tới hai ngày rưỡi trong điều kiện rất khó khăn để cứu sống các nạn nhân bị mắc kẹt dưới lòng đất.

Hiện, hoạt động tại mỏ Masakhane đã phải tạm dừng và một cuộc điều tra đang được tiến hành. 6 công nhân còn sống vẫn đang được điều trị trong bệnh viện.

Hồi tháng Hai vừa qua, gần 1.000 thợ mỏ cũng đã bị mắc kẹt dưới lòng đất trong 30 giờ sau sự cố mất điện tại một khu mỏ khác cũng do công ty Sibanye-Stillwater quản lý. Vài ngày sau đó, 3 công nhân đã thiệt mạng khi một khu mỏ cũng thuộc sở hữu của hãng này bị sập.

Tai nạn hầm mỏ thường xuyên xảy ra tại Nam Phi, quốc gia có nền kinh tế phụ thuộc rất nhiều vào ngành khai thác mỏ.

Trong năm 2016, có tới 73 thợ mỏ tại nước này bị thiệt mạng trong các vụ tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục