Nam Phi kỷ niệm một năm ngày mất của lãnh tụ Nelson Mandela

Chính phủ Nam Phi đã tổ chức lễ tưởng niệm chính thức tại Công viên Tự Do ở thủ đô Pretoria giữa tiếng chuông nguyện hồn và tiếng kèn vuvuzela truyền thống.
Nam Phi kỷ niệm một năm ngày mất của lãnh tụ Nelson Mandela ảnh 1Người dân Nam Phi thắp nến tưởng nhớ Nelson Mandela trong Ngày Nelson Mandela, hồi tháng Bảy. (Nguồn: scmp.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, ngày 5/12, lễ tưởng niệm một năm ngày mất của cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela đã được tổ chức trọng thể trên khắp mọi miền đất nước Nam Phi.

Các hoạt động kỷ niệm diễn ra dưới nhiều hình thức đặc sắc, thể hiện sự đa dạng về văn hóa của "dân tộc cầu vồng," trong đó có hoạt động míttinh, dâng hoa, cầu nguyện, ca múa và triển lãm về thân thế, sự nghiệp của người anh hùng dân tộc đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Chính phủ Nam Phi đã tổ chức lễ tưởng niệm chính thức tại Công viên Tự Do ở thủ đô Pretoria giữa tiếng chuông nguyện hồn và tiếng kèn hiệu triệu từ những chiếc vuvuzela truyền thống.

Vào đúng 9 giờ 56 phút 53 giây, quyền Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã đọc "Lời kêu gọi hành động quốc tế" trước khi hàng nghìn người tham dự dành 3 phút mặc niệm vào đúng 10 giờ sáng.

Tổng số thời gian này kéo dài đúng 6 phút 7 giây, tượng trưng cho 67 năm cuộc đời mà ông Mandela đã cống hiến cho cuộc đấu tranh chung của nhân loại để hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn.

Phát biểu tại Lễ tưởng niệm ở Phủ Tổng thống ở thủ đô Pretoria, quyền Tổng thống Cyril Ramaphosa đã ngợi ca tinh thần và nghị lực phi thường của người anh hùng trong cuộc đấu tranh trường kỳ và gian khổ nhằm xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid hà khắc, giải phóng nhân dân Nam Phi khỏi mọi hình thức phân biệt đối xử, áp bức và bóc lột.

Ông Ramaphosa nhấn mạnh: "Mặc dù chúng ta không còn nhìn thấy sự hiện diện bằng xương bằng thịt của Mandela, song tinh thần của ông vẫn tiếp tục truyền cảm hứng và tiếp sức cho chúng ta trên con đường đi tới. Linh hồn của ông nhắc nhở chúng ta phải tiếp tục sự nghiệp phấn đấu cho hòa bình, tự do và công lý."

Nhiều thành viên của Chính phủ Nam Phi, các vị lãnh đạo đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) cầm quyền cùng người thân của ông Mandela đã tới đặt hoa tại các tượng đài Mandela, đồng thời tham gia các cuộc míttinh và triển lãm do các tổ chức xã hội tổ chức tại nhiều thành phố và địa phương của Nam Phi.

Ông Mandela qua đời ngày 5/12/2013, tại nhà riêng ở thành phố Johannesburg, sau nhiều tháng được điều trị đặc biệt do chứng viêm phổi tái phát.

Gần 100 nhà lãnh đạo Nhà nước và các nhân vật nổi tiếng trên khắp thế giới đã tới tại Sân vận động FNB ở thành phố Johannesburg tham gia lễ tang ông, nơi họ bày tỏ lòng tôn kính đối với một chiến sỹ đã dành cả đời mình cho cuộc đấu tranh vì tự do, bình đẳng không chỉ cho người dân Nam Phi mà cho cả thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục