Nam Phi là cơ hội lớn cho Kaka tỏa sáng trở lại

Tiền vệ tấn công Brazil Kaka đã trở thành một cầu thủ lớn bị quên lãng khi không được báo chí đề cập nhiều tại World Cup Nam Phi.
Tiền vệ tấn công của đội tuyển Brazil Kaka đã trở thành một cầu thủ lớn bị quên lãng khi không được báo chí đề cập nhiều tại World Cup Nam Phi do bị che phủ bởi các tên tuổi khác như Lionel Messi (Argentina), Wayne Rooney (Anh) hay Fernando Torres và David (Tây Ban Nha).

Nhưng ngược lại, chính từ trong "bóng tối" và không chịu các áp lực của sự kỳ vọng có nhiều lý do để tin rằng cựu cầu thủ của năm được bình bầu bởi FIFA sẽ tỏa sáng tại vòng chung kết bóng đá thế giới lần này.

Kaka đã dính một vài chấn thương khi thi đấu cho Real Madrid trong mùa giải vừa qua, nhưng chính những chấn thương đó đem lại thuận lợi đối với anh khi chỉ phải thi đấu có 33 trận, bởi các cầu thủ khác phải tham dự hơn 50 trận trong năm.

Để minh chứng cho điều đó, Kaka đã ghi bàn thắng đầu tiên của mình trong năm cho đội tuyển khi Brazil thắng 5-1 trong trận giao hữu cuối cùng trước World Cup với Tanzania vào thứ hai vừa qua.

Trong trận đấu trên Kaka đã trở thành một cơn ác mộng đối với hàng thủ của đối phương.

Trả lời phỏng vấn báo chí sau trận giao hữu, Kaka đã phát biểu: "Tôi cảm thấy tuyệt vời, mặc dù vẫn có đôi chút thiếu tự tin.”

Về phần mình, huấn luyện viên Dunga nói rằng cần phải kiểm soát tiền vệ 28 tuổi này trong các buổi tập vì do anh quá phấn khích. Chúng tôi phải “phanh” Kaka lại vì nhiều khi anh muốn luyện tập cả ba buổi sáng, chiều và tối.

Mặt khác, báo chí Brazil trong những ngày này cũng đăng nhiều bài viết về tiền vệ tài năng này và đặt kỳ vọng vào sự tỏa sáng của anh./.

Việt Hùng/Buenos Aires (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục