Nam Phi: Số người tử vong vì AIDS giảm gần 25%

Tổ chức Thống kê bảo hiểm xã hội Nam Phi cho biết, số người chết do AIDS ở nước này đã giảm đi gần 25% nhờ các nguồn thuốc hỗ trợ.
Báo cáo mới đây của tổ chức Thống kê bảo hiểm xã hội Nam Phi (ASSA) đã chỉ ra rằng, số người tử vong do căn bệnh AIDS tại nước này đã giảm đi tới gần 25% nhờ được tiếp cận với các nguồn thuốc hỗ trợ.

Nhiều năm trước, chính phủ đã từng từ chối cung cấp thuốc cho những người bị HIV/AIDS.

ASSA nói trong tuyên bố của mình: "Nhờ sự mở rộng nhanh chóng của chương trình hỗ trợ thuốc mà tỷ lệ người tử vong do AIDS đã giảm trong những năm gần đây."

Trong bản thống kê vừa được đưa ra, số trường hợp chết vì AIDS hồi năm ngoái là 194.000, ít hơn nhiều so với con số 257.000 của sáu năm trước.

Hồi năm 2003, trước khi chương trình hỗ trợ thuốc được phổ biến tại Nam Phi, ASSA từng ước tính con số tử vong do AIDS sẽ là 388.000 trong năm 2010.

Cũng trong báo cáo mới này, ASSA đưa ra ước tính, trong năm 2010 khoảng 10,9% dân số nước này đang mang virus HIV, tương ứng với con số 5,5 triệu người.

Từ năm 2005-2010, số người nhiễm HIV trong độ tuổi 15-24 đã giảm 1,5%, song ở độ tuổi từ 15-49 tuổi thì lại tăng lên 0,6%. Sở dĩ có tỷ lệ tăng đó là vì nhiều người lớn đã sống được lâu hơn nhờ các loại thuốc chống AIDS.

Bản báo cáo vừa qua chưa tính thêm các yếu tố hiệu quả từ những biện pháp mới mà chính phủ Nam Phi vừa áp dụng./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục