Nam Phi tăng cường hợp tác về y tế với Cuba

Sở Y tế tỉnh KwaZulu-Natal sẽ thành lập các trường y của Cuba tại tỉnh này - một phần chủ chốt do Bộ y tế Nam Phi xây dựng.
Sở Y tế tỉnh KwaZulu-Natal (Nam Phi) sẽ thành lập các trường y của Cuba tại tỉnh này. Đây là một phần chủ chốt của Chương trình bảo hiểm y tế quốc gia (NHI) do Bộ y tế Nam Phi xây dựng.

Phát biểu bên lề Diễn đàn tư vấn y tế cấp tỉnh, tại Pietermaritzburg, ngày 8/11, Giám đốc Sở Y tế KwaZulu-Natal Sibongisen Dhlomo cho biết, các trường y ở nước này không đủ khả năng đáp ứng nhu cầu ngày một tăng về chuyên gia y tế.

Ông nói: "Nam Phi chỉ có 8 trường y để phục vụ 52 triệu dân, trong khi Cuba có 22 trường mà chỉ có 11,2 triệu dân. Vì thế, chúng tôi muốn áp dụng mô hình của Cuba tại đây".

Nam Phi và Cuba đã triển khai quan hệ hợp tác trong lĩnh vực y tế từ đầu thập kỷ 1990. Năm tới, Nam Phi sẽ cử 1.000 sinh viên theo học tại các trường y ở Cuba, cao gấp 10 lần mức trung bình hàng năm trước đây./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục