Nam Phi thất bại trong việc kiểm soát bệnh lao

Thứ trưởng Bộ Y tế Nam Phi Sefularo thừa nhận nước này đã không kiểm soát và ngăn chặn được sự phát triển của bệnh lao.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nam Phi Sefularo thừa nhận nước này đã không kiểm soát và ngăn chặn được sự phát triển của bệnh lao.

Tốc độ lây nhiễm bệnh lao tại Nam Phi đã tăng gấp 3 trong thập kỷ qua và nước này là một trong 10 quốc gia yếu kém về kiểm soát, ngăn chặn bênh lao.

Phát biểu tại một hội nghị về bệnh AIDS và lao tổ chức tại thành phố Cape Town mới đây, ông Sefularo cho biết các hoạt động đối phó và ngăn chặn bệnh lao ở Nam Phi yếu kém hơn so với Mozambique, mặc dù cơ sở vật chất, nguồn vốn và nhân lực của Pretoria hơn nhiều nước láng giềng này.

Ông Sefularo cũng thừa nhận phải mất một thời gian dài nữa Nam Phi mới đạt được mục tiêu mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đặt ra là 85% số bệnh nhân lao được điều trị.

Theo WHO, mỗi năm có 461.000 người Nam Phi (chiếm gần 1% dân số) mắc bệnh lao và số ca tử vong do căn bệnh này cũng tăng hàng năm. Trong khi đó, nhiều bệnh nhân đã có hiện tượng nhờn thuốc MDR-TB và kháng thuốc XDR-TB, gây khó khăn trong điều trị.

Đây là thách thức và là một trong những mối quan tâm lớn của Chính phủ Nam Phi hiện nay.

Với khoảng 5,5 triệu người nhiễm HIV/AIDS, Nam Phi còn là nước có tỉ lệ mắc bệnh căn bệnh thế kỷ này cao nhất thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục