Nam Phi tích cực xúc tiến thương mại, đầu tư tại Việt Nam

Nam Phi đang tích cực tạo điều kiện thuận lợi cho các chương trình hợp tác với Việt Nam ở nhiều lĩnh vực thương mại, đầu tư, kinh doanh…

Nam Phi không chỉ là quốc gia đứng đầu trong 10 thị trường xuất khẩu trọng điểm của Việt Nam ở châu Phi, mà còn đang tích cực tạo điều kiện thuận lợi cho các chương trình hợp tác giữa hai bên ở nhiều lĩnh vực thương mại, đầu tư, kinh doanh…

Bà Kgomotso Ruth Magau, Đại sứ Nam Phi tại Việt Nam đã nhận định như vậy trong hội thảo Xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam-Nam Phi diễn ra ở Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27/3, nhằm tăng cường quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước và đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư vào Nam Phi.

Bà Kgomotso Ruth Magau cho biết Hội thảo đã tạo cơ hội gặp gỡ trực tiếp để tiến đến thiết lập quan hệ hợp tác cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam-Nam Phi; đồng thời cung cấp nhiều thông tin cũng như chính sách thương mại, đầu tư của Nam Phi tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu, tiếp cận thị trường này hiệu quả hơn.

Cũng trong dịp này, đoàn doanh nghiệp Nam Phi đến Thành phố Hồ Chí Minh gồm khoảng 20 công ty hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, khai khoáng, thiết bị an toàn, hóa chất, hóa mỹ phẩm, thực phẩm, rau quả…

Trong đó, Công ty Gensys Workforce Systems (Pty) Ltd đến từ Nam Phi và hoạt động ở lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) mong muốn tìm đối tác phát triển phần mềm, hệ thống quản lý mạng, máy chủ quản lý hệ thống. Còn Công ty Malika Genernal Trade (Nam Phi) chuyên chế biến, cung cấp rau quả hỗn hợp và ớt Achaar, mứt trái cây kỳ vọng sẽ kết nối, hợp tác với các nhà nhập khẩu, phân phối để đưa hàng hóa vào thị trường Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Tân Thành, Giám đốc Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Nam Phi khá đa dạng gồm giày dép, dệt may, gỗ và sản phẩm gỗ, sản phẩm điện tử và linh kiện, nông sản các loại; đồng thời nhập khẩu từ Nam Phi các mặt hàng sắt thép, kim loại, hóa chất, bông, sợi các loại… Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Nam Phi tăng liên tục trong vài năm gần đây, cụ thể năm 2012 đạt khoảng hơn 722 triệu USD và năm 2013 đạt hơn 920 triệu USD.

Ông Võ Tân Thành nhận định, trong thời gian tới, Việt Nam và Nam Phi sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác hơn nữa, đặc biệt tập trung vào các lĩnh vực cả hai bên cùng có thế mạnh như dệt may, da giày, thủy sản, rượu vang… để góp phần thúc đẩy qua hệ thương mại song phương phát triển xứng tầm với tiềm năng của hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục