Nam Phi triệu Đại biện lâm thời Mỹ về phát biểu của Tổng thống Trump

Phủ Tổng thống Nam Phi ngày 23/8 đã triệu Đại biện lâm thời của Mỹ Jessye Lapenn tới để phản đối phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên Twitter về chính sách đất đai của Nam Phi.
Nam Phi triệu Đại biện lâm thời Mỹ về phát biểu của Tổng thống Trump ảnh 1(Nguồn: Reuters)

Theo Reuters, một nguồn thạo tin cho biết, Phủ Tổng thống Nam Phi ngày 23/8 đã triệu Đại biện lâm thời của Mỹ Jessye Lapenn tới để phản đối phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên Twitter về chính sách đất đai của Nam Phi.

Tối 22/8, Tổng thống Trump đã viết trên mạng xã hội Twitter rằng ông đã yêu cầu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo "nghiên cứu kỹ việc tịch thu đất đai và trang trại cũng như tình trạng chiếm đoạt và giết hại nông dân quy mô lớn tại Nam Phi." 

Nữ phát ngôn viên của Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã cáo buộc Tổng thống Trump châm ngòi cho một cuộc chia rẽ sắc tộc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục