Nam Phi trước nguy cơ tái bùng phát đình công mới

Làn sóng đình công mới có nguy cơ bùng phát tại Nam Phi khi 4.000 công nhân mỏ tập trung ở Olimpia, phản đối gói trợ cấp của giới chủ.
Những bất ổn trong ngành khai khoáng ở nước này đang có nguy cơ bùng phát trở lại sau khi các công nhân tại mỏ bạch kim Aglo American Platinum (Amplats) và một số mỏ khác ngày 10/11 đã tập trung tại sân vận động Olimpia ở Rustenburg để phản đối gói trợ cấp của giới chủ.

Ban đầu, cuộc biểu tình thu hút hơn 1.000 công nhân mỏ Amplats tham gia, nhưng sau đó đã nhanh chóng biến thành một cuộc biểu dương lực lượng quy mô lớn với sự góp mặt của hàng nghìn công nhân từ 9 mỏ khác.

Theo các nguồn tin tại chỗ, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban đình công, khoảng 4.000 công nhân từ 9 mỏ trong khu vực, trong đó có các mỏ lớn như Lonmin, Impala, Goldfields KDC..., đã đổ về sân vận động và tuyên bố sẽ liên kết đình công nhằm tăng cường sức ép lên giới chủ.

Những người biểu tình phản đối mức trợ cấp 4.500 Rand (500 USD) cho các công nhân có tay nghề cao, cho rằng mức trợ cấp này không phải là hình thức nâng lương như giới chủ đã hứa hẹn trước đó.

Đại diện những người biểu tình cho biết các công nhân còn dự định tổ chức một cuộc đình công quy mô lớn trong thời gian tới nếu đề nghị nâng lương của họ không được đáp ứng.

Ngoài ra, họ cũng dự định tiến về Mangaug, nơi diễn ra Đại hội lần thứ 53 của đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) cầm quyền vào tháng 12 tới, để bày tỏ phản đối.

Tháng trước, mỏ bạch kim Amplats đã sa thải 12.000 công nhân đình công đòi tăng lương. Ước tính đến nay, sản lượng của mỏ Amplats đã bị giảm gần 168.000 ounce vàng do làn sóng đình công của các công nhân. Hiện Amplats là mỏ bạch kim lớn nhất thế giới.

[Nam Phi: Đàm phán chấm dứt đình công vẫn bế tắc]

Trong những tháng gần đây, làn sóng đình công đã bùng phát mạnh tại Nam Phi khi các công nhân thuộc nhiều ngành nghề khác nhau đồng loạt bỏ việc và đòi giới chủ tăng lương, trong đó có các công nhân trồng nho ở vùng De Doorns thuộc tỉnh Tây Cape.

Một số vụ đụng độ đã xảy ra giữa công nhân và chủ trại, nhiều ruộng nho cũng bị đốt cháy gây thiệt hại lớn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục