Nam Phi ưu tiên đảm bảo an ninh cho World Cup

Bộ trưởng Công an Nam Phi cho biết Nam Phi sẽ áp dụng tất cả các biện pháp an ninh cần thiết để đảm bảo World Cup 2010 diễn ra an toàn.
Bộ trưởng Công an Nam Phi Nathi Mthethwa ngày 18/9 cho biết Nam Phi sẽ áp dụng tất cả các biện pháp an ninh cần thiết để đảm bảo Giải vô địch bóng đá thế giới 2010 (World Cup 2010) diễn ra an toàn.

Trả lời câu hỏi của giới báo chí quốc tế về tình hình tội phạm đang có chiều hướng gia tăng hiện nay có thể ảnh hưởng đến World Cup 2010, Bộ trưởng Mthethwa cho biết lực lượng cảnh sát và an ninh nước này sẽ tiến hành một loạt chiến dịch truy quét tội phạm trên cả nước, nhất là tại các thành phố và khu vực tổ chức các trận đấu và nơi cư trú của các cổ động viên, khách du lịch.

Theo Bộ trưởng, các kế hoạch và biện pháp đảm bảo cho World Cup 2010 đã cơ bản hoàn tất, trong đó có việc bổ sung nhân lực cho lực lượng cảnh sát và lắp đặt các thiết bị an ninh hiện đại.

Ông nhấn mạnh ngoài các biện pháp an ninh nội địa, thời gian tới, các cơ quan chức năng Nam Phi sẽ phối hợp với các nước láng giềng triển khai một số biện pháp nghiêm ngặt phòng chống tội phạm có tổ chức và xuyên quốc gia nhân sự kiện thể thao lớn này.

Trước đó, Tư lệnh cảnh sát Nam Phi Bheki Cele cũng đã triệu tập cảnh sát trưởng các thành phố và khu vực tổ chức các trận đấu bóng đá quốc tế để triển khai các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo an ninh, trật tự cho sự kiện thể thao lớn này.

Theo Bộ Du lịch Nam Phi, khoảng 3 triệu du khách quốc tế sẽ đến nước này trong thời gian diễn ra World Cup (từ ngày 11/6 đến 11/7/2010), lần đầu tiên được tổ chức ở châu Phi. Đây là con số kỷ lục về số lượng du khách nước ngoài đến nước này từ trước đến nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục