Nam Phi-Syria đẩy mạnh quan hệ hợp tác toàn diện

Nam Phi-Syria đẩy mạnh hợp tác toàn diện song phương, trong đó có hợp tác năng lượng, khoa học công nghệ, viễn thông, xây dựng...
Ngày 21/10, Phó Tổng thống Nam Phi Kgalema Motlanthe, dẫn đầu phái đoàn cấp cao nước này, đã đến thủ đô Damascus của Syria, bắt đầu chuyến thăm chính thức 5 ngày.

Chuyến thăm của Phó Tổng thống Nam Phi nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Bộ hợp tác và quan hệ quốc tế Nam Phi cho biết trong chuyến thăm, hai bên sẽ tập trung thảo luận và ký kết nhiều hiệp định, thỏa thuận kinh tế, thương mại và đầu tư.

Hai bên cũng ký hiệp định khung, cơ sở pháp lý để đẩy mạnh hợp tác toàn diện song phương, trong đó có hợp tác năng lượng, khoa học công nghệ, viễn thông, nông-lâm-ngư nghiệp, xây dựng, giáo dục đào tạo...

Nhân dịp này, các tập đoàn kinh tế hai nước sẽ ký một số chương trình, dự án đầu tư chung về thăm dò, khai thác khoáng sản, xây dựng nhà máy điện... tại Nam Phi.

Bộ Hợp tác và Quan hệ quốc tế Nam Phi cho biết quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Nam Phi và Syria hiện vẫn đứng ở mức khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng to lớn của hai nước tại khu vực Trung Đông và châu Phi nhiều tiềm năng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục