Năm sinh viên Thái Lan bị bắt vì giơ tay chào kiểu "Hunger Games"

Năm sinh viên Thái Lan đã bị cảnh sát nước này bắt giữ do sử dụng kiểu chào giơ ba ngón tay nổi tiếng trong loạt phim bom tấn “The Hunger Games” (Đấu trường sinh tử).
Năm sinh viên Thái Lan bị bắt vì giơ tay chào kiểu "Hunger Games" ảnh 1Sinh viên Thái Lan tham gia biểu tình và giơ ba ngón tay như trong The Hunger Games (Nguồn: BBC)

Năm sinh viên Thái Lan đã bị cảnh sát nước này bắt giữ do sử dụng kiểu chào giơ ba ngón tay nổi tiếng trong loạt phim bom tấn “The Hunger Games” (Đấu trường sinh tử). 


Trong loạt phim trên, cách giơ ba ngón của nhân vật Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence thủ vai) được hiểu như sự phản kháng lại chính phủ Capitol. Còn tại Thái Lan, đây là một biểu tượng phản đối lực lượng đảo chính.

Hãng thông tấn AFP của Pháp cho biết, hành động chào này đã trở thành biểu tượng không chính thức của những người chống lại lực lượng quân đội đã thực hiện đảo chính và nắm giữ quyền lực hồi tháng 5/2014.

"Hiện nay, động tác chào bằng ba ngón tay đã trở thành biểu tượng kêu gọi trả lại quyền chính trị cơ bản trong quốc gia bị cai trị dưới bàn tay của người đã thâu tóm mọi quyền lực - Tướng Prayut Chan-O-Cha", nhà hoạt động Thái Lan Sombat Boonngamanong viết trên Facebook.

Năm sinh viên kể trên đã mặc những chiếc áo có in chữ “Don’t Want a Coup” (Không muốn một cuộc đảo chính) và đứng trước Thủ tướng Chan-O-Cha khi ông lên sân khấu phát biểu trong chuyến viếng thăm tỉnh Khon Kaen. Luật sư của năm người bị giam giữ là Sasinan Thamnithian cho biết thân chủ của ông đã bị thẩm vấn bởi quân đội nhưng chưa bị phạt với tội danh cụ thể nào.

Tại Thái Lan vào tháng 6 năm nay, từng có một cuộc biểu tình phản đối đảo chính trên quy mô lớn. Hàng trăm người đã giơ ba ngón tay như cách kêu gọi “sự tự do, tình anh em và sự bình đẳng”. 

Sau đó, quân đội Thái Lan đã ra lệnh cấm không cho phép một nhóm năm người trở lên thực hiện kiểu chào giơ ba ngón tay.


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục