Nam Sudan bắt nhiều cựu quan chức âm mưu đảo chính

Nam Sudan đã bắt giữ cựu Bộ trưởng Tài chính Kosti Manibe và chín quan chức cấp cao liên quan đến "cuộc đảo chính bất thành."

Trang web chính thức của Chính phủ Nam Sudan ngày 17/12 thông báo nước này đã bắt giữ cựu Bộ trưởng Tài chính Kosti Manibe và chín quan chức cấp cao liên quan đến "cuộc đảo chính bất thành," trong bối cảnh giao tranh tại thủ đô Juba bước sang ngày thứ 2.

Cũng theo thông báo trên, cựu Phó Tổng thống Riek Machar, bị cáo buộc là người cầm đầu cuộc đảo chính, hiện bị truy nã cùng với bốn nhân vật khác.

Trong số này có ông Pagan Amum, trưởng đoàn đàm phán của Juba trong cuộc tranh chấp về dầu mỏ gần đây với Sudan.

Trước đó, trong một phát biểu trên truyền hình tối 16/12, Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir khẳng định một nhóm binh sỹ trung thành với cựu Phó Tổng thống Riek Machar, người bị sa thải hồi tháng Bảy vừa qua, đã tấn công vào trụ sở chính của quân đội nằm gần Trường Đại học Juba, nhằm thực hiện âm mưu đảo chính song bất thành.

Trong một diễn biến khác liên quan, ngày 17/12, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra lệnh cho các quan chức thuộc diện không quan trọng của Đại sứ quán nước này rời thủ đô Juba của Nam Sudan trong bối cảnh bạo lực ngày càng gia tăng tại đây.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các công dân Mỹ hiện có mặt tại Nam Sudan cũng được yêu cầu rời khỏi nước này ngay lập tức, đồng thời khuyến cáo công dân Mỹ không nên du lịch tới Nam Sudan vì Đại sứ quán Mỹ tại Juba đang tạm ngừng hoạt động nên không thể bảo đảm các dịch vụ về lãnh sự.

Cùng ngày, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các hoạt động gìn giữ hòa bình Herve Ladsous cho biết các bệnh viện tại thủ đô Juba được cho là đã tiếp nhận từ 400-500 thi thể sau các đụng độ giữa những phe phái quân sự đối địch tại quốc gia Bắc Phi này.

Khoảng 15.000 người được cho là đang phải tìm nơi ẩn náu tại các cơ sở của Liên hợp quốc quanh thủ đô Juba kể từ khi xảy ra đụng độ hôm 15/12.

Tình hình tại thủ đô của Nam Sudan vẫn rất căng thẳng và dường như các cuộc đụng độ là do các nhóm sắc tộc tiến hành.

Trước những diễn biến căng thẳng tại Nam Sudan, ngày 17/12, Liên minh châu Phi (AU) đã bày tỏ sự quan ngại đặc biệt, đồng thời hối thúc Chính phủ, các nhà lãnh đạo Nam Sudan và các bên liên quan kiềm chế, tránh làm leo thang xung đột.

Trong một tuyên bố, Chủ tịch Hội đồng AU Nkosazana Dlamini-Zuma cho biết tổ chức đặc biệt quan ngại về sự an toàn và an ninh cho người dân Nam Sudan, hối thúc các bên liên quan nhanh chóng giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp, quyền con người và hợp hiến.

Theo bà Dlamini-Zuma, AU sẵn sàng hỗ trợ Nam Sudan tìm kiếm giải pháp cho tình hình hiện nay trong khuôn khổ các điều lệ và quy định của tổ chức, mà Nam Sudan cũng là một thành viên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục