Nam Sudan ra lệnh cho quân đội rút khỏi biên giới

Tổng thống Nam Sudan ra lệnh quân đội nước này rút khỏi khu vực vùng đệm ở biên giới với Sudan để thành lập một khu vực phi quân sự.
Theo Reuters, Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir ngày 11/3 đã ra lệnh quân đội nước này rút khỏi khu vực vùng đệm ở biên giới với Sudan để thành lập một khu vực phi quân sự.

Người phát ngôn Quân đội Nam Sudan Philip Aguer nêu rõ: "Quân đội Giải phóng Nhân dân Sudan (SPLA) đã nhận được chỉ thị của Tổng tư lệnh SPLA, Tổng thống Salva Kiir, ra lệnh rút quân khỏi khu vực đệm phi quân sự."

Ông đồng thời cho biết việc rút quân sẽ diễn ra trong vòng hai tuần.

Trước đó, ngày 8/3, Sudan và Nam Sudan đã nhất trí rút quân đội hai bên ra khỏi vùng đệm phi quân sự ở biên giới hai nước trong vòng một tuần tới.

Thỏa thuận trên được hai bên ký tại phiên kết thúc vòng đàm phán ở thủ đô Addis Ababa của Ethiopia, với sự đồng chủ trì của Bộ trưởng Quốc phòng Sudan Abdel Rahim Muhammed Hussein và người đồng cấp Nam Sudan John Kong Nyuon và do Liên minh châu Phi (AU) làm trung gian hòa giải./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục