Năm vệ tinh đầu tiên của Nhật và Mỹ "thả ra" từ ISS

5 vệ tinh, gồm 3 của Nhật Bản và 2 của Mỹ, được "thả ra" từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) trong một cuộc thử nghiệm đầu tiên thuộc loại này.
Từ đêm 4 đến rạng sáng 5/10 (theo giờ Nhật Bản), đã có 5 vệ tinh, gồm ba của Nhật Bản và haicủa Mỹ, được "thả ra" từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) trong một cuộc thử nghiệm đầu tiên thuộc loại này.

Theo Cơ quan thăm dò vũ trụ Nhật Bản (JAXA), việc "thả" các vệ tinh từ trạm vũ trụ sẽ giúp làm giảm giá thành thiết kế và sản xuất và ít gây chấn động như phóng từ tên lửa.

Việc phóng "mẻ" vệ tinh trên nằm trong cuộc thử nghiệm mang tên Module thử nghiệm Nhật Bản Kibo, trong đó lần đầu tiên Nhật Bản sử dụng các vệ tinh có kích thước 10cmx10cmx20cm Học viện kỹ thuật Fucuoka, Đại học Tohoku và Đại học Wakayama phối hợp chế tạo.

Hai phần của cuộc thử nghiệm đã được tiến hành, trong đó phần thứ nhất có sự tham gia của nhà du hành vũ trụ Nhật Bản Akihiko Ashide, 43 tuổi, vốn đã ở trên ISS từ tháng 7.

Sau khi được đưa vào quỹ đạo, các vệ tinh sẽ thực hiện các sứ mệnh của mình, trong đó có việc chụp ảnh Trái Đất và chuyển về mặt đất các thông điệp bằng tín hiệu Morse trong 100 ngày bằng một điốt phát sáng cường độ cao.

Giáo sư Takashi Tanaka, Đại học Fucuoka và là người đứng đầu nhóm chế tạo các vệ tinh trên của Nhật Bản cho hay, mục đích của thử nghiệm này là để xem phải mất bao nhiêu thời gian thì ánh sáng từ đèn LED sẽ đến Trái Đất trong khi những bức ảnh sẽ được chuyển về với tốc 115 kilobit/giây./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục