Nạn nhân bị đâm bay khỏi cầu Thanh Trì đang được điều trị tích cực

Nạn nhân bị xe tải đâm bay khỏi cầu Thanh Trì còn sống và hiện đang được điều trị với nhiều thương tích trên người...
Nạn nhân bị đâm bay khỏi cầu Thanh Trì đang được điều trị tích cực ảnh 1Hiện trường vụ xe tải đâm nạn nhân bay khỏi cầu Thanh Trì (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Chiều ngày 16/12, trao đổi với phóng viên VietnamPlus, Đại úy Ngô Trọng Quyết, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông trật tự phản ứng nhanh, Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết: ông Nguyễn Tất Cử (sinh năm 1962, ở Đại Nghĩa, Tế Tiêu, Hà Nội,) nạn nhân bị xe tải đâm bay khỏi cầu Thanh Trì vẫn còn sống và hiện đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Việt Đức.

Trước đó, như VietnamPlus đã đưa tin, vào khoảng 15 giờ 40 ngày 15/12, trên cầu Thanh Trì thuộc địa bàn quận Long Biên đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng.

Cụ thể, xe tải biển kiểm soát 29C- 402.21 đang lưu thông hướng Thanh Xuân-Thanh Trì bất ngờ mất lái, lao lên dải phân cách và đâm vào đuôi xe máy biển kiểm soát 29Y1-021.22 do ông Cử điều khiển lúc đó đang chạy cùng chiều. Cú đâm mạnh khiến ông Cử không kịp xử lý và văng khỏi xe, bay qua lan can cầu và rơi xuống đất từ độ cao gần 10m. Sau khi gây tai nạn, lái xe đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

[Xe tải húc tung người lái xe máy qua lan can cầu Thanh Trì]

"Thường thì nếu rơi từ độ cao 10m, chấn thương sẽ rất nghiêm trọng, thậm chí trong một số trường hợp còn có thể tử vong, song ông Cử đã may mắn thoát chết," Đại úy Quyết cho biết.

Ông Nguyễn Tất Cử đang được điều trị do bị gãy chân và xây xát vùng mặt.

Đến tối ngày 16/12, lái xe tải gây tai nạn đã đến trình diện tại công an quận Long Biên. Danh tính tài xế được xác định là Thái Khắc Phi (sinh năm 1985, trú tại Nghệ An.)

Hiện vụ việc đang được Công an Quận Long Biên tiếp tục giải quyết.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục